Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông: Cảnh báo khẩn các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa

Thời sựThứ Bảy, 31/08/2019 14:02:00 +07:00

Ban chỉ huy PCTT và TKCN vừa gửi thông báo hỏa tốc về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa.

Ngày 31/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) vừa gửi thông báo hỏa tốc đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa để ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, cách phía Bắc đảo Lu-dông (Philipines) khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo đến 7h ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 118,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. 

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ đến 48 giờ tới: phía Đông kinh tuyến 112 độ kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16 độ vĩ Bắc (được điều chỉnh trong các bản tin dự báo tiếp theo). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

ap-thap-nhiet-doi-tren-bien

Áp thấp nhiệt đới mới hình thành gần biển đông có nguy cơ mạnh lên thành bão. 

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Các địa phương thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai công tác ứng cứu khi có yêu cầu.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn