AP: Mỹ viện trợ 1,8 tỷ USD cho Ukraine, gồm cả hệ thống tên lửa Patriot

Thời sự quốc tếThứ Tư, 21/12/2022 14:55:16 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố gói viện trợ mới cho Ukraine khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đến thăm Washington.

Hôm 20/12, AP dẫn nguồn quan chức Mỹ cho hay, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ sớm công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ USD cho Kiev. Đáng chú ý, gói viện trợ này sẽ bao gồm một khẩu đội tên lửa phòng không Patriot và bom dẫn đường chính xác cho các máy bay chiến đấu của Ukraine.

Theo AP, gói viện trợ này sẽ được công bố vào hôm 21/12. Trong 1,8 tỷ USD bao gồm khoảng 1 tỷ USD vũ khí từ các kho của Lầu Năm Góc và 800 triệu USD tài trợ thông qua sáng kiến "​​Hỗ trợ An ninh Ukraine" dưới hình thức cung cấp đạn dược, đào tạo và các hỗ trợ khác cho Kiev.

AP: Mỹ viện trợ 1,8 tỷ USD cho Ukraine, gồm cả hệ thống tên lửa Patriot - 1

Tên lửa Patriot III do Mỹ sản xuất. (Ảnh: Getty)

Theo nguồn tin AP, gói hỗ trợ này của chính quyền Biden gửi cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng không của nước này trước các cuộc tấn công tên lửa ngày càng gia tăng của Nga.

Ukraine sẽ nhận được một khẩu đội Patriot, có tới 8 bệ phóng, mỗi bệ chứa từ 4 đến 16 tên lửa. Lực lượng Mỹ sẽ đào tạo binh sĩ Ukraine vận hành và bảo trì hệ thống ở nước thứ ba, có thể là Đức. Việc chuyển giao hệ thống Patriot cho Ukraine sẽ cần thời gian, khó có thể đến Ukraine trước mùa xuân.

Gói vũ khí mới nhất của Mỹ nâng tổng số tiền nước này hỗ trợ quân sự cho Ukraine lên khoảng 22 tỷ USD.

Quyết định triển khai hệ thống tên lửa Patriot của chính quyền Biden được đưa ra bất chấp những lời cánh báo từ Nga. Moskva cho rằng việc Washington cung cấp dàn tên lửa đất đối không tiên tiến như vậy sẽ là bước đi mang tính khiêu khích, đồng thời tuyên bố hệ thống này sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Cảnh sát Mỹ được cho đang tăng cường an ninh trước chuyến thăm tới Washington của Tổng thống Volodymyr Zelensky, dự kiến sẽ diễn ra hôm 21/12 (theo giờ Mỹ).

Về lịch trình chuyến thăm Mỹ, dự kiến ông Zelensky sẽ gặp lãnh đạo quốc hội, lãnh đạo ủy ban an ninh quốc gia của 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ, đồng thời phát biểu trước phiên họp chung của quốc hội. 

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Ukraine kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt (24/2). Ông Zelensky thường xuyên trao đổi với các lãnh đạo nước ngoài và người ủng hộ trên khắp thế giới, nhưng chỉ qua điện thoại và phát biểu trực tuyến.

Kông Anh(Nguồn: AP)
Bình luận
vtcnews.vn