Áp lực gia tăng, loạt thân tín lên tiếng khuyên Trump ‘nhận thua’

Thời sự quốc tếThứ Hai, 23/11/2020 15:49:35 +07:00
(VTC News) -

Áp lực ngày càng đè nặng lên Trump khi các đồng minh thân tín của đảng Cộng hòa lên tiếng khuyên ông nhận thua để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực.

Bloomberg đưa tin, Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các thành viên thân tín đảng Cộng hòa khi loạt nghị sĩ khuyên ông Trump “thừa nhận thất bại” và để quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden được bắt đầu.

Hôm 22/11, hai Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và Kevin Cramer - những đồng minh trung thành nhất của Trump, kêu gọi ông bắt đầu quá trình chuyển tiếp sang cho ông Biden. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Pat Toomey đã chúc mừng chiến thắng của Biden.

Đã quá thời gian để bắt đầu quá trình chuyển tiếp, ông Trump nên hợp tác. Joe Biden cuối cùng sẽ giành được chiến thắng”, Thượng nghị sĩ Kevin Cramer cho hay.

Áp lực gia tăng, loạt thân tín lên tiếng khuyên Trump ‘nhận thua’ - 1

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa khuyên ông Trump nhận thua, để quá trình chuyên giao quyền lực được bắt đầu. (Ảnh: EPA)

Cố vấn lâu năm của Trump, Chris Christie cho biết, nhóm pháp lý của Tổng thống đã trở thành "nỗi xấu hổ quốc gia" sau khi đưa ra các thuyết âm mưu về hành vi gian lận cử tri. Còn Thống đốc Maryland (đảng Cộng hòa), ông Larry Hogan, thẳng thắn khuyên Trump đã đến lúc ông “ngừng chơi golf và nhượng bộ”.

Thời gian để ông Trump đảo ngược tình thế không còn nhiều vì các bang bao gồm Michigan và Pennsylvania chuẩn bị chứng nhận kết quả bầu cử.

Đồng minh của Trump dường như đã mất kiên nhẫn về cuộc chiến pháp lý mà ông đang triển khai, lên tiếng sau khi Trump nhận một thất bại pháp lý khác ở Pennsylvania.

Hôm 21/11, thẩm phán liên bang bác đơn kiện từ chiến dịch tranh cử của Trump tại Pennsylvania. Theo đó, Thẩm phán Matthew Brann mô tả khiếu nại từ chiến dịch của Trump là "những lập luận pháp lý gượng ép với những cáo buộc mang tính phỏng đoán và không có giá trị".

Lời kêu gọi của các thành viên đảng Cộng hòa cho thấy ngày càng nhều người ủng hộ Trump thừa nhận Biden đã thắng cử, cho rằng việc trì hoãn chuyển giao quyền lực có nguy cơ cản trở các chương trình quan trọng như phản ứng của Mỹ đối với đại dịch COVID-19.

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn