AP: Kiev 'bị tấn công tên lửa'

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 14/01/2023 16:03:58 +07:00
(VTC News) -

Theo hãng tin AP của Mỹ, nhiều tiếng nổ xuất hiện ở thủ đô Kiev, Ukraine sáng 14/1, sau đó còi báo động không kích được bật lên.

Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko nói trên Telegram rằng một cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở thủ đô nước này đã được thực hiện.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói “đã nghe thấy tiếng nổ ở Dniprovskyi, tả ngạn Kiev”.

Hiện chưa rõ các vụ nổ là do không kích hay do hệ thống phòng không đang hoạt động. Thủ đô Ukraine đã không bị tấn công kể từ đêm giao thừa.

Nga chưa xác nhận hay bình luận về thông tin trên.

AP: Kiev 'bị tấn công tên lửa' - 1

Một tòa nhà bị hư hại ở Kiev, Ukraine. (Ảnh: AP)

Trước đó, cuối năm 2022, quân đội Nga liên tục thực hiện các vụ tập kích đường không sử dụng tên lửa hành trình và UAV nhằm vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Các vụ tấn công diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công hai căn cứ chiến lược ở sâu trong lãnh thổ nước này. Nga cũng cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công vào cầu Crimea.

Gần một năm sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra ở miền đông, trong đó tập trung ở một số điểm nóng như Soledar và Bakhmut. Trên bàn đàm phán chưa có kết quả đáng kể.

Ukraine được cho là có thể tổ chức một hội nghị hòa bình vào cuối tháng 2, diễn ra dưới sự trung gian của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres tại trụ sở LHQ ở New York. Nhưng các quan chức Nga cho rằng họ muốn đối thoại trực tiếp với Kiev hơn là có sự tham gia của các nhà đàm phán phương tây.  

Phương Anh(Nguồn: AP )
Bình luận
vtcnews.vn