Áp dụng 4 cách này, mỗi tháng có thêm 5 triệu đút lợn dù thu nhập ít

Đời sốngThứ Bảy, 02/09/2017 08:48:00 +07:00

Trong bối cảnh thị trường giá cả leo thang, vấn đề thu – chi luôn là bài toán khó với nhiều gia đình; tuy nhiên, chỉ cần áp dụng 4 cách chi tiêu nho nhỏ dưới đây là chị em có thể tiết kiệm thêm 5 triệu bỏ lợn hàng tháng.

Ngày xưa khi còn độc thân, em luôn nghĩ rằng tiền mình làm ra thì mình phải được tiêu thoải mái. Cho nên việc chi tiêu của em thường xuyên rơi vào tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền, phải vay mượn khắp nơi.

Thói quen đó theo em cho đến tận khi lấy chồng. Lúc phải đối diện với bài toán chi tiêu tiết kiệm, phải dành tiền lo cho gia đình, em mới thấy mình thực sự là kẻ hoang phí. Đó cũng là lúc em nhận ra sự khác biệt giữa em với một người chi tiêu thông minh không chỉ nằm ở cách mặc cả mà còn nằm việc biết chi gì, tiêu gì cho hợp lý thay vì những thứ mình thích.

Từ đó, em đã lập lên một kế hoạch chi tiêu chi tiết, cắt giảm hết những khoản chi vô lý, bốc đồng của mình. Thật bất ngờ, khi chỉ trong vòng 30 ngày, em đã có thêm 5 triệu bỏ lợn- một con số không hề nhỏ chút nào với thu nhập của nhiều người.

Hôm nay, em xin phép được chia sẻ cách làm của mình để chúng ta có thể cùng nhau rút sợi dây kinh nghiệm trong việc chi tiêu nhé.

1. Nấu cơm ở nhà thay vì thường xuyên ra ngoài ăn

Vợ chồng em đi làm cả ngày, trưa ăn ở cơ quan nhưng được cái tối về rất muộn. Trước đây, do giờ giấc của hai vợ chồng chênh lệch mà em ít khi nấu cơm tối hay mang cơm ở nhà đi ăn trưa. Mỗi ngày như thế tiêu tốn của em hết ít nhất 100-150 ngàn. Chưa kể những hôm hai vợ chồng hứng lên ăn sang thì phải mất 300-500 nghìn đồng. Tính ra mỗi tháng mất ít nhất 3-5 triệu tiền ăn ngoài.

Những ngày đầu thay đổi thói quen này em thấy rất khó khăn. Đầu tiên là phải dậy sớm nấu thức ăn mang đi cho buổi trưa. Tối lại phải tranh thủ về sớm nấu nướng, dọn dẹp. Cuối tuần thì ra siêu thị mua đồ tích trữ. Rồi còn đau đầu nghĩ xem hôm nay ăn gì vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng cho hai vợ chồng.

Nhưng cuối tháng, sau khi tính toán lại chi tiêu cho khoản tiền ăn. Thật bất ngờ là em chỉ tiêu hết 2,5 triệu thôi. Tiết kiệm khoảng 2,5 – 3 triệu so với trước đây.

Số tiền tiết kiệm được: 3 triệu.

2. Đi siêu thị với danh sách soạn sẵn và cắt bỏ những thứ không cần thiết

Vì công việc khá bận rộn nên em thường có thói quen đi các siêu thị lớn, nhiều gian hàng như Aeon Long Biên, Big C…để mua sắm thỏa thích. Mà các mẹ cũng biết rồi đấy, ở đó thì có biết bao nhiêu mặt hàng ưu đãi, khuyến mãi, tặng kèm…nên đôi khi em không thể kìm chế được.

Để rèn cho mình thói quen mua sắm mới, trước khi đi em sẽ lên một danh sách chi tiết những đồ cần mua. Sau đó ước tính một lượng tiền để mua hết số đồ đó. Khi đi, em phải tự nhủ không được mua gì ngoài những thứ có trong kế hoạch và tuyệt đối không mang theo thẻ rút tiền.

Việc tạo một danh sách những thứ thật sự cần thiết đã giúp em tiết kiệm được khá nhiều tiền cũng như thời gian đi vòng quanh mua đồ. Cho nên bớt được các tình huống bị “bẫy mua hàng”.

Số tiền tiết kiệm được: 1,2 triệu.

3. Hạn chế ăn vặt

Công việc văn phòng đôi khi khá nhàm chán nên chị em thường rủ nhau mua đồ ăn vặt và “chén”. Tuy nhiên, thói quen này cũng ngốn một số tiền khá lớn đó, gần bằng khoản tiền ăn trưa của em.

Vì vậy, em quyết định cắt giảm triệt để khoản chi tiêu này. Ở công ty luôn có sẵn bình nóng lạnh, nên em tự mua cà phê, trà về pha uống. Thỉnh thoảng, em còn tự mua hoa quả về xay sinh tố cho tiết kiệm. Cứ cho là một cốc sinh tố, nước ép, cà phê hiện nay có giá trung bình là 40 nghìn. Vậy mỗi tuần em đã tiết kiệm được 40x5= 200 nghìn, một tháng em tiết kiệm 800 nghìn rồi.

Số tiền tiết kiệm được trong tháng: 800 nghìn.

4. Cắt giảm tiền điện nước

Tiền điện và tiền nước là hai khoản chi tiêu đau đầu nhất của nhà em bởi có 2 vợ chồng mà tháng nào cũng hơn 1 triệu. Điều hòa mùa nóng bật 24/24, mùa đông thì bật bình nóng lạnh. Để cắt giảm khoản này em phải chú ý thay đổi thói quen dùng điện nước của gia đình.

Buổi tối trước khi đi ngủ, em đặt hẹn giờ cho điều hòa đến 3-4h sáng chứ không để đến 8h như trước. Khi không dùng các thiết bị điện, em rút ổ cắm ra, kể cả sạc điện thoại và lap top. Đi ra khỏi phòng là tắt điện tắt, quạt ngay chứ không để đèn sáng liên tục.

Video: Người Việt bị soán ngôi tiết kiệm tiền nhất thế giới

Với tiền nước cũng như vậy, khi nước bơm đủ lên bể là em tắt ngay chứ không để nước chảy tràn ra nữa. Khi nấu ăn, dọn dẹp hay tắm rửa đều mở nước vừa đủ tránh lãng phí.

Số tiền tiết kiệm được: 250 nghìn.

Đúng như cổ nhân đã nói: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Hết tháng đầu tiên gia đình em đã tiết kiệm được 5 triệu để bỏ lợn đấy các mẹ ạ. Đây là số tiền không nhỏ vì nó ngang bằng với mức lương cả tháng của nhiều người.

Nếu chị em chịu khó áp dụng những bí quyết và nguyên tắc chi tiêu ở trên một cách linh hoạt thì chuyện chi gì, tiêu gì hàng ngày cũng không còn quá đau đầu nữa đâu.

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn