"Áo đỏ" tưới máu trước Tòa nhà Chính phủ Thái

Thế giớiThứ Ba, 16/03/2010 07:44:00 +07:00

Những người biểu tình ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) - phe "áo đỏ", ngày 16/3 đã bắt đầu tưới máu trước cổng Tòa nhà Chính phủ Thái Lan.

Những người biểu tình ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) - phe "áo đỏ", ngày 16/3 đã bắt đầu tưới máu trước cổng Tòa nhà Chính phủ Thái Lan.

 

Máu được phe "áo đỏ" tưới trước cổng Tòa nhà Chính phủ Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
 

Theo mô tả của các nhân chứng, một người đàn ông mặc áo đỏ ngồi trên xe lăn đã đổ chai máu đầu tiên tại con phố trước cổng Tòa nhà chính phủ lúc 16 giờ 55 (giờ địa phương).

 

Trước đó, đám đông do đồng thủ lĩnh phe "áo đỏ" Nattawut Saikua bắt đầu cuộc tuần hành từ cầu Pan Fah, nơi các toán biểu tình tụ tập, hướng đến Tòa nhà Chính phủ để thực hiện kế hoạch "tưới máu" nhằm gia tăng sức ép buộc Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm.

 

8 giờ sáng cùng ngày, phe "áo đỏ" bắt đầu chiến dịch thu thập một triệu cc máu của người biểu tình. Theo tin từ Bangkok, những người biểu tình, trong đó bao gồm cả những thủ lĩnh của lực lượng này, đã đăng ký cho máu và dự kiến mỗi người sẽ cho 10cc.

 

Theo TTXVN/Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn