Antonio Conte: Áp lực ấy à? Bình thường thôi

Thể thaoThứ Sáu, 15/07/2016 06:32:00 +07:00

Trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới, Antonio Conte khẳng định tham vọng và quyết tâm đương đầu với áp lực cùng Chelsea.

"Mùa giải trước thật tồi tệ. Chúng tôi hiểu tình hình hiện tại và cần làm việc chăm chỉ hàng ngày để tập trung cho cuộc đua vô địch. Có 6 hay 7 đội có thể vô địch và vị trí cuối cùng sẽ kết luận tôi làm được gì".

Không phải ổn định nội bộ, không phải Champions League, mục tiêu của tân HLV trưởng Chelsea Antonio Conte được định hình cụ thể: Tập trung cho cuộc đua vô địch Premier League.

Dù vậy, để làm được điều đó, The Blues phải đối mặt với sức ép không nhỏ từ "6 hay 7 đội bóng có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch". Đó là Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham và Leicester City. Với kẻ chân ướt chân ráo đến Anh như Conte, sức ép là không hề nhỏ.

Conte1

 Conte đối đầu với không ít khó khăn

"Áp lực ấy à? Bình thường thôi. Có gì là quan trọng đâu. Tôi sinh ra trong áp lực mà. Đó là điều quen thuộc khi bạn làm việc cho 1 CLB vĩ đại", Conte bình thản khi nhắc đến tình thế khó khăn ở Stamford Bridge cũng như việc thích nghi với môi trường mới, nhịp sống mới và lịch thi đấu dày đặc tại xứ sở sương mù.

 
Áp lực ấy à? Bình thường thôi. Có gì là quan trọng đâu

Antonio Conte

Cần nhớ, Juventus đã "tan hoang" thế nào (hai năm liền xếp thứ 7 Serie A, không được dự Champions League) trước ngày Conte đến. Tương tự, ĐT Italia gặp vô vàn khó khăn thời kì chuyển giao (bị loại ở vòng bảng World Cup 2014).

Song dưới bàn tay Conte, Juve mau chóng trở lại đỉnh cao trong khi Italia có kì Euro 2016 đáng nhớ. Đó là cơ sở để người hâm mộ Chelsea hi vọng.

Vậy bí quyết thành công trong công việc của Conte là gì? Rất rõ ràng, như cánh báo chí Italia từng miêu tả, Conte "nghiện" công việc. Vì thế, chẳng khó để nhận ra thông điệp ông muốn nhắn nhủ đến dàn sao Chelsea: "Tôi biết con đường duy nhất đến chiến thắng. Tất cả điều tôi muốn là làm việc, làm việc và làm việc." 

Conte2

Conte tin sẽ thành công tại Chelsea

Thế mới có chuyện, ngay sau khi đáp máy bay đến London, Conte đến thẳng sân tập Cobham và bắt tay vào công việc. Chẳng cần rào trước đón sau, Conte hò hét, chỉ đạo, chỉnh sửa từng sai sót của học trò ngay những đường bóng, dáng chạy đầu tiên. Conte cũng nói luôn rằng không ai được quyền "miễn trừ" ở CLB. Người đá kém, sẽ bị loại.

"Chỉ có những người xứng đáng, tập luyện chăm chỉ, cảm thấy tự hào khi khoác lên người tấm áo của CLB, mới có chỗ trên sân", Conte chốt lại vấn đề.

Mùa trước, Mourinho bị sa thải chỉ sau nửa mùa thất bại. Guus Hiddink đến thay thế cũng chỉ giúp Chelsea cán đích ở vị trí thứ 10.

Ngày 15/8, Chelsea sẽ đá trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp West Ham United trên sân nhà Stamford Bridge.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn