Anh-Ý đá luân lưu, nhà cái thất thu 1 triệu bảng

Tổng hợpThứ Hai, 25/06/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Hàng triệu trái tim xứ sương mù đã vỡ tan sau thất bại của đội nhà trên chấm luân lưu. Nhưng các khách hàng của Paddy Power thì...

(VTC News)- Hàng triệu trái tim xứ sương mù đã vỡ tan sau thất bại của đội nhà trên chấm luân lưu. Nhưng các khách hàng của Paddy Power thì không. Họ đã được nhà cái danh tiếng này hoàn trả tổng số tiền thua cược lên tới 1 triệu bảng.
Như tin VTC News đã đưa, Paddy Power tỏ ra là nhà cái năng động và nhiều chiêu trò nhất tại kỳ Euro lần này. Nhằm thu hút lượng người chơi (dĩ nhiên ở đây là cá độ hợp pháp), Paddy Power luôn có ưu đãi, khuyến mại trước từng trận đấu.
 Trận đấu rất căng thẳng và phải phân định thắng thua bằng luân lưu.
Trước đại chiến Anh-Italia, hãng cá cược có trụ sở tại Ireland đã chơi trội khi quyết định không lấy tiền thua cược của người chơi nếu trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng luân lưu 11 mét. Tuyên bố này của Paddy Power dựa trên nỗi ám ảnh của người hâm mộ Anh quốc về những lần gục ngã trên chấm sút luân lưu của 'Tam sư' (chỉ thắng 1 trên 6 lần sút luân lưu tại các giải đấu lớn).
Nó khẳng định tiêu chí 'đồng hành và hỗ trợ tối đa cho người chơi' của nhà cái này. Và thực tế, lượng người chơi đổ vào các cửa đặt trận Anh-Italia đã tăng đột biến.
Ngay sau trận đấu, Paddy Power tính toán họ sẽ phải hoàn trả tổng cộng trên 1 triệu bảng cho người chơi thua ở các cửa cầu thủ mở tỉ số, cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng, dự đoán tỉ số các hiệp đấu và toàn trận. Đây là số tiền hoàn trả kỷ lục trong lịch sử của hãng. Nó cũng hé lộ lợi nhuận khổng lồ trong những giải đấu lớn của các nhà cái.
 Paddy Power thất thu 1 triệu bảng sau trận.
Đáng chú ý, trận Anh-Italia là lần thứ 8 Paddy Power phải hoàn trả tiền cho khách chơi (trận đấu lớn thứ 3) tại Euro 2012. 
Trước đó, người chơi đã được hoàn trả lần lượt 400 nghìn bảng và 500 nghìn bảng vì Ronaldo và Rooney mở tỉ số trong các trận Bồ Đào Nha - Czech và Anh - Ukraine.


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn