Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Ba, 16/06/2020 15:19:02 +07:00
(VTC News) -

Hàng nghìn người Bắc Kinh phải đi làm xét nghiệm COVID-19 sau khi xuất hiện ổ dịch mới tại khu chợ bán buôn Tân Phát Địa.

Bắc Kinh đang tiến hành sàng lọc COVID-19 trên diện rộng, dự kiến xét nghiệm hơn 90.000 mẫu bệnh phẩm hàng ngày. Trong đó, những cá nhân được xét nghiệm là người có tiếp xúc với chợ Tân Phát Địa hoặc những người liên quan.

Ngoài xét nghiệm, Bắc Kinh đóng cửa giám sát nghiêm ngặt 21 khu dân cư ở quanh chợ Tân Phát Địa, cũng như một chợ hàng hóa ở quận Hải Điến.

Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19  - 1

Người dân làm xét nghiệm COVID-19 tại quận Tây Thành, Bắc Kinh. (Ảnh: China Daily)

Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19  - 2

Xét nghiệm tại quận Phong Đài, nơi có chợ bán buôn Tân Phát Địa - ổ dịch mới ở Bắc Kinh. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19  - 3

Ngoài xét nghiệm, Bắc Kinh cũng thắt chặt các biện pháp kiểm soát chống dịch tại cộng đồng. 

Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19  - 4

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19  - 5

Nhân viên lấy mẫu xét nghiệm tại quận Đông Thành, Bắc Kinh. 

Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19  - 6

Cư dân làm xét nghiệm tại quận Hải Điến. 

Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19  - 7

Các xe tải đỗ tại một chợ tạm khi chợ buôn Tân Phát Địa bị đóng cửa. (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19  - 8

Quang cảnh bên trong khu chợ tạm. (Ảnh: Reuters)

Ảnh: Xuất hiện ổ dịch mới, hàng nghìn người Bắc Kinh đi làm xét nghiệm COVID-19  - 9

Nhân viên an ninh và người giao hàng tại rào chắn bên ngoài một khu dân cư tại Bắc Kinh. (Ảnh: Reuters)

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn