Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11

Đời sốngThứ Hai, 22/03/2021 12:25:00 +07:00
(VTC News) -

Văn phòng Quốc hội tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ phóng viên báo chí tham dự và đưa tin kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV.

Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 1

Sáng 22/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ phóng viên báo chí (khoảng hơn 100 người) tham dự và đưa tin về kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV. 

Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 2

Việc xét nghiệm thực hiện theo thông báo số 580/TB-VPQH của Văn phòng Quốc hội về việc xét nghiệm SARS-CoV-2 phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV.

Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 3

Ngoài phóng viên, những người tham gia xét nghiệm bao gồm: đại biểu Quốc hội; khách mời cấp cao; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội; cán bộ, công chức viên chức Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phục vụ kỳ họp; đội ngũ an ninh, nhân viên phục vụ tại nơi họp và các điểm ăn nghỉ của đại biểu Quốc hội; đại biểu dự thính, cộng tác viên, đội ngũ phục vụ các bộ, ban, ngành.

Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 4

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho những người tham gia kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Thời hạn trước ngày 23/3, các địa phương sẽ do Sở Y tế làm đầu mối phải thực hiện xong

Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 5

Tại địa điểm xét nghiệm 35 Ngô Quyền, từ 8h sáng, nhiều phóng viên đã có mặt để thực hiện đăng ký, làm xét nghiệm. Dự kiến việc xét nghiệm sẽ thực hiện cho hơn 100 phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trong nước và đại diện cơ quan báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 6

Các phóng viên đến lấy mẫu xét nghiệm phải đăng ký họ tên, số điện thoại, cơ quan công tác và lấy mã số để lưu thông tin.

Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 7

Các mẫu xét nghiệm được ghi mã, đánh số cẩn thận và chuyển đi xét nghiệm.

Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 8
Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 9
Ảnh: Xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ phóng viên đưa tin kỳ họp Quốc hội thứ 11 - 10

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp cuối cùng của khóa XIV là 12 ngày, khai mạc ngày 24/3, bế mạc ngày 8/4 (dự phòng ngày 9/4). Trong đó, phần lớn thời gian kỳ họp để làm công tác nhân sự.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp