Ảnh: Vòm cầu đá trăm tuổi được đục thông trên phố cổ Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 24/04/2019 06:35:00 +07:00

Sau một thời gian chuẩn bị, thành phố Hà Nội vừa cho đục thông thí điểm vòm cầu 93 Phùng Hưng, kết nối với tuyến đường bích họa.

a1

 Từ ngày 20/4 đơn vị thi công bắt đầu thí điểm đục thông vòm cầu 93, khu vực góc phố Gầm Cầu nối Hàng Giấy, Hà Nội.

a3

Theo Ban quản lý phố cổ, vòm 93 là vòm đầu tiên trong số 127 vòm cầu sẽ được đục thông, tạo ra 3.600 m2 không gian văn hóa, dịch vụ khu vực phố cổ. Đơn vị thi công rào kín khu vực này tránh bụi bẩn ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh.

a7 7

Để đảm bảo cho tuyến đường sắt phía trên, một giàn chống được thiết lập trong vòm cầu. Dự kiến ngày 25/6 tới vòm đầu tiên sẽ đục thông hoàn toàn.

a5 5

Phía trên vòm, công nhân bó ray nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu trong quá trình thi công mở thông vòm số 93.

a2

Sau khi đục thông, bên trong mái vòm được đánh bóng và lót chống thấm.

a4 3

Đại diện Ban Quản lý phố cổ cho biết, thời gian để đục thông và đánh giá vòm cầu số 93 khoảng hơn 40 ngày. Sau khi đánh giá xong vòm cầu số 93, Ban Quản lý phố cổ sẽ tiếp tục cho đục thông 5 vòm cầu còn lại (từ vòm 79-83, đầu phố Hàng Lược).

anh 9 9

 Trước đó, Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản gửi Ban Quản lý phố cổ về việc cải tạo thí điểm vòm cầu đường sắt với nội dung yêu cầu sau khi cải tạo, gia cố ô vòm cầu phải chịu được tải trọng đường sắt cấp T14, tốc độc không hạn chế; tải trọng người đi 1.000 kg/m2.

a6 5

Theo kế hoạch, có 127/131 vòm cầu (đang bít kín) sẽ được đục thông để phục vụ các mục đích bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu phố cổ.

Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn