Ảnh: Việt Nam nhận cờ chủ nhà SEA Games 31

Thể thaoThứ Năm, 12/12/2019 07:04:00 +07:00

Philippines trao lại cờ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện để Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 31.

Be Mac SEA Games (2)

Lễ bế mạc SEA Games 30 được tổ chức tối 11/12 tại sân điền kinh ở New Clark City, Philippines.

Be Mac SEA Games (7) 3

Đoàn Việt Nam chỉ còn lại số ít VĐV tham dự lễ bế mạc. Đây là kỳ đại hội thành công nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam khi không phải là chủ nhà.

Be Mac SEA Games (8) 4

Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 30 với vị trí thứ 2 toàn đoàn với 98 HVC, 85 HCB và 104 HCĐ, trong đó bóng đá nam lần đầu tiên giành thứ hạng cao nhất.

Be Mac SEA Games (12) 5

Nguyễn Thị Ánh Viên với 6 HCV giành được, nhận danh hiệu VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 30.

Be Mac SEA Games (1)

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhận lại cờ đăng cai SEA Games từ Philippines.

Be Mac SEA Games (15) 6

2 năm nữa, Việt Nam sẽ là chủ nhà của SEA Games 31. Đây sẽ kỳ SEA Games thứ 2 mà Việt Nam đăng cai sau SEA Games 22 năm 2003.

Be Mac SEA Games (16) 7

Với những gì đã thể hiện ở SEA Games 30, Việt Nam tự tin hướng tới một kỳ SEA Games tiếp theo thành công hơn nữa trong vai trò chủ nhà.

Be Mac SEA Games (19) 8

Thủ đô Hà Nội sẽ là nơi đăng cai chính.

Be Mac SEA Games (20) 9

 

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn