Ánh Viên thất bại không ngờ ở nội dung sở trường tại ASIAD 2018

Thể thaoThứ Ba, 21/08/2018 18:29:00 +07:00

Ánh Viên chỉ về thứ 5 chung cuộc ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp nữ tại ASIAD 2018.

Ở phần thi chung kết vừa kết thúc cách đây ít phút, Ánh Viên không còn là chính mình khi để các đối thủ liên tục bỏ xa trên đường đua và cuối cùng cán đích ở vị trí thứ 5 với thành tích 4 phút 42 giây, 81, thua cả thành tích ở vòng loại.

anhvien-02

Ánh Viên thi chung kết nội dung 400m hỗn hợp nữ. (Ảnh: Duy Thành)

anhvien-03 3

Ánh Viên bơi bướm, bơi ngửa đều không tốt. (Ảnh: Duy Thành)

anhvien-04 3

Ánh Viên đột ngột thi đấu sa sút là điều đáng tiếc cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018. (Ảnh: Duy Thành)

Trước đó, Ánh Viên kết thúc vòng loại nội dung này vào buổi sáng với thành tích 4 phút 36 giây 68, xếp thứ 2 ở lượt bơi của mình. Xếp hạng chung cuộc, Ánh Viên đứng thứ 4 vòng loại sau Ohashi Yui (Nhật Bản), Zhou Min (Trung Quốc) và Sakiko (Nhật Bản).

aNH vIEN

 Thành tích của Ánh Viên.

Đây là điều hết sức đáng tiếc với Ánh Viên và cả Thể thao Việt Nam, bởi kình ngư người Cần Thơ từng bơi 400m hỗn hợp chỉ mất 4 phút 34 giây 50, vượt cả chỉ số của Sasiko tại Olympic Rio 2016 là 4 phút 34 giây 66.

4 năm trước, tại ASIAD 2014, Ánh Viên giành HCĐ nội dung này khi bơi hết 4 phút 39 giây 65 còn Sakiko đoạt HCB với 4 phút 38 giây 63. Kình ngư từng vô địch ASIAD 2014 là Ye Shiwen không thi đấu tại giải năm nay.

anhvien-05 5

Nỗi buồn của Ánh Viên ở vạch đích.

anhvien-01-1833334 17

Ánh Viên sẽ còn phải cố gắng rất nhiều nếu muốn đổi màu huy chương tại ASIAD. (Ảnh: Duy Thành)

Thay vì tham dự hai nội dung như ASIAD 17 năm 2014, tại ASIAD 18, Ánh Viên tập trung tối đa vào một nội dung duy nhất, vốn là nội dung sở trường của cô – 400 m hỗn hợp nữ. Nhưng thật tiếc, cô đã không thể giành huy chương như kỳ vọng.

Mộc Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn