Ánh Viên rưng rưng trong vòng tay gia đình và fan hâm mộ tại Tân Sơn Nhất

Thể thaoThứ Bảy, 13/06/2015 07:15:00 +07:00

Sau vài phút ngắn ngủi hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ và cậu em trai, Ánh Viênn thổ lộ: "Em chưa biết khi nào thăm nhà".

(VTC News) - Bỏ sau lưng những thành tích đáng nể tại SEA Games 28, 'tiểu tiên cá' Ánh Viên sẽ tiếp tục cùng người thầy Đặng Anh Tuấn chuẩn bị cho những mục tiêu mới, ở đấu trường đẳng cấp cao hơn. 

Trở về từ SEA Games 28, Ánh Viên chỉ có vài phút ngắn ngủi hội ngộ cùng cha mẹ và em trai tại TP.HCM, khoảng 4 ngày nữa, "tiểu tiên cá" sẽ lại tiếp tục tập huấn tại Mỹ. Trước khi về Viên thổ lộ rằng: "Em chưa biết khi nào về thăm nhà". 
Ánh Viên trong vòng vây người hâm mộ
 Ánh Viên trong vòng vây người hâm mộ và giới truyền thông
Tối qua (12/6), trở về nước sau khi kết thúc một kì SEA Games đại thành công với 8 HCV, 8 kỉ lục SEA Games, 1 HCB và 1 HCĐ, Nguyễn Thị Ánh Viên cùng người thầy Đặng Anh Tuấn đã nhận được chào đón nồng nhiệt, từ hàng trăm người hâm mộ và giới truyền thông.
Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất sau hơn 5 tiếng xe đò, cha mẹ của Ánh Viên - ông Nguyễn Văn Tác và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, chia sẻ niềm tự hào về con gái: "Thấy người hâm mộ đến đón Ánh Viên đông như vậy thì mình quá mừng. Mừng không biết đường nào nói được. Gia đình rất tự hào khi con mình đạt được thành tích như vậy. Cha mẹ rất tự hào về con". 
Đúng chất con người miền Tây thật thà, khi được hỏi trong mắt người thân thì Ánh Viên đặc biệt nhất ở điểm nào, ông Tác vui vẻ trả lời: "Nói chung đặc biệt thì cũng không có gì đặc biệt. Cái gì cũng đặc biệt hết. Vì con mình mà. Con nó là số 1 mà". 
Cha mẹ và cậu em trai của Ánh Viên (ảnh: Hoàng Tùng)
 Cha mẹ và cậu em trai của Ánh Viên

Cha của Ánh Viên - ông Nguyễn Văn Tác rạng ngời khi trả lời phỏng vấn về thành tích của cô con gái
 Cha của Ánh Viên - ông Nguyễn Văn Tác rạng ngời khi trả lời phỏng vấn về thành tích của cô con gái
Chờ đợi nàng "tiểu tiên cá" hơn 1 tiếng, nhưng lực lượng CĐV không mệt mỏi mà còn liên tục hô vang những khẩu hiệu: "Niềm tự hào Ánh Viên", "Tiểu tiên cá Ánh Viên"... Và không khí như vỡ ào, có phần hỗn loạn khi Ánh Viên bước ra sảnh đón. 
Vì lúc này, nhiều vị khách có mặt tại sân bay cũng... lao vào chung vui, khi họ biết được nhân vật chính mà hàng trăm người đang chào đón chính là cô gái 19 tuổi đã lập nên thành tích vô tiền khoáng hậu tại SEA Games 28 - đoạt HCV cá nhân nhiều nhất trong một kì đại hội.

Những lời bàn tán về "cái cô này còn trẻ lắm nhưng hễ nhảy xuống nước là có Vàng", râm ran không ngớt khắp sân khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. 
Ánh Viên ban đầu tỏ ra bỡ ngỡ trước sự đón tiếp nồng hậu của hàng trăm người hâm mộ
 Ánh Viên ban đầu tỏ ra bỡ ngỡ trước sự đón tiếp nồng hậu của hàng trăm người hâm mộ

... nhưng ngay sau đó, 'tiểu tiên cá' không ngại 'tự sướng' liên tục với mọi người
 ...nhưng ngay sau đó, 'tiểu tiên cá' không ngại 'tự sướng' liên tục với mọi người

Ánh Viên trong vòng vây người hâm mộ
 Ánh Viên trong vòng vây người hâm mộ
HLV Đặng Anh Tuấn chia vui cùng Ánh Viên
 HLV Đặng Anh Tuấn chia vui cùng Ánh Viên
Nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt, Ánh Viên không giấu được niềm hạnh phúc. Cô chia sẻ: "Em rất là vui, rất xúc động khi mọi người quan tâm tới em nhiều như vậy. Em cũng rất vui khi có một bạn vẽ tranh về mình. Em xin hứa cố gắng làm tốt nhất có thể trong tương lai". 
Người thầy của "nàng tiểu tiên cá" - HLV Đặng Anh Tuấn cũng nhắn nhủ tới người hâm mộ nước nhà rằng: "Thành tích của Ánh Viên tại SEA Games vừa qua nằm trong tính toán của BHL nên chúng tôi không có gì bất ngờ. Nhưng với sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ, thì đây là động lực rất là lớn cho thầy trò chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng mang lại nhiều vinh quang hơn nữa, để khẳng định cho thế giới biết rằng, dân tộc Việt Nam chúng ta cũng có những người làm nên những thành tích ở đấu trường thế giới, Olympic sắp tới". 
Dù không giấu được sự mệt mỏi sau chuyến bay, nhưng HLV Đặng Anh Tuấn vẫn nhấn mạnh, ông cùng cô học trò của mình vẫn sẽ tiếp tục cho mục tiêu mới, ở đấu trường đẳng cấp hơn
 Dù không giấu được sự mệt mỏi sau chuyến bay, nhưng HLV Đặng Anh Tuấn vẫn nhấn mạnh, ông cùng cô học trò của mình vẫn sẽ tiếp tục cho mục tiêu mới, ở đấu trường đẳng cấp hơn

Giây phút hội ngộ gia đình ngắn ngủi của 'tiểu tiên cá' (ảnh: Thanh Niên)
 Giây phút hội ngộ gia đình ngắn ngủi của 'tiểu tiên cá' (ảnh: Thanh Niên)
Mất khoảng 30 phút trong vòng vây người hâm mộ, Ánh Viên cùng người thầy Anh Tuấn mới có thể lên xe về nơi nghỉ ngơi. Trước khi đi, HLV Anh Tuấn nhấn mạnh rằng, công việc, mục tiêu của ông và người học trò chưa kết thúc, sau khoảng 4 ngày trở về nước, cả hai sẽ tiếp tục tập huấn tại Mỹ. 
Còn Ánh Viên, sau vài phút ngắn ngủi hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ và cậu em trai, cô nàng 19 tuổi thổ lộ: "Em chưa biết khi nào thăm nhà". 
Clip Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn được chào đón tưng bừng khi trở về nước

Bài và ảnh: Hoàng Tùng


Bình luận
vtcnews.vn