Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh, U22 Việt Nam: Những niềm hi vọng vàng SEA Games

Thể thaoThứ Ba, 15/08/2017 07:36:00 +07:00

Nguyễn Thị Ánh Viên và Hoàng Xuân Vinh vẫn là những ngôi sao chủ lực của thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Tại SEA Games 29, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 49 đến 59 huy chương vàng. Trong số 476 VĐV tranh tài ở 32 môn thi đấu, Nguyễn Thị Ánh Viên chính là "mỏ vàng" được đặt nhiều kỳ vọng nhất.

Bộ sưu tập danh hiệu quốc tế của "Tiểu tiên cá" đã có tổng cộng 11 tấm HCV SEA Games, trong đó 8 chiếc được lấy ở SEA Games 28. Tại Malaysia, Ánh Viên được giao nhiệm vụ tối thiểu là phải đạt số huy chương như kỳ đại hội cách đây 2 năm. Con số này đúng bằng chỉ tiêu của đội tuyển điền kinh.

Video: Những niềm hi vọng vàng của TTVN tại SEA Games 29

Ngoài Ánh Viên, người nhận được nhiều sự chú ý nhất đương nhiên là Hoàng Xuân Vinh. Xạ thủ vô địch Olympic 2016 sẽ phải chịu những áp lực không nhỏ vì được giao nhiệm vụ giành 2 HCV ở cả 2 nội dung anh tham dự.

Tuy vậy với đẳng cấp tầm cỡ thế giới, cộng thêm việc đã từng giành tới 5 HCV ở các kỳ SEA Games trong quá khứ, Hoàng Xuân Vinh thừa kinh nghiệm để vượt qua những trở ngại và giành thêm vinh quang cho thể thao Việt Nam.

anh-chinh-hoang-xuan-vinh

Hoàng Xuân Vinh "gánh" một nửa chỉ tiêu của đội tuyển bắn súng.

Những niềm hi vọng vàng cũng được đặt vào các môn võ, trong đó Dương Thúy Vi (Wushu) hay Nguyễn Trần Duy Nhất (Muay Thái) là những tên tuổi nổi bật. Đặc biệt, Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ bước vào SEA Games 29 với quyết tâm cực lớn, bởi dù đã vô địch thế giới nhưng anh chưa từng giành HCV đại hội khu vực.

Với môn cử tạ, sự chú ý vẫn được hướng vào nội dung 56kg của nam. Tuy nhiên ở SEA Games 29, người hâm mộ vẫn chưa thể biết được ai sẽ là người được "chọn mặt gửi vàng". Do quy định oái oăm của nước chủ nhà, Thạch Kim Tuấn (HCB Asiad 2014 và HCV SEA Games 27) hoặc Trần Lê Quốc Toàn (HCV SEA Games 26) sẽ phải ngồi ngoài nhìn đồng đội săn vàng cho thể thao Việt Nam.

Ở nội dung thi đấu đội tuyển, những người được nhận sự kỳ vọng lớn nhất chắc chắn là các cầu thủ bóng đá nam U22 Việt Nam. VFF chỉ giao chỉ tiêu vào chung kết, nhưng HLV Hữu Thắng và các học trò hiểu rằng nhiệm vụ mà họ phải hướng đến là chức vô địch lần đầu tiên tại đấu trường SEA Games.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn