Ánh Viên: 'Em đã không là chính mình, xin lỗi mọi người'

Thể thaoThứ Hai, 21/08/2017 20:31:00 +07:00

Nguyễn Thị Ánh Viên thất vọng với chính bản thân mình vì thất bại ở nội dung 200m bơi bướm SEA Games 29.

Tối 21/8, Nguyễn Thị Ánh Viên, "mỏ vàng" được kỳ vọng nhiều nhất của thể thao Việt Nam, thi đấu 2 nội dung chung kết đầu tiên.

Tuy nhiên trái với mong đợi của người hâm mộ, "Tiểu tiên cá" chỉ giành được 1 tấm huy chương vàng ở nội dung 100m bơi ngửa. Trước đó ở đường bơi được coi là một trong những sở trường của Ánh Viên là 200m bơi bướm, cô đã thi đấu không thành công khi nằm ngoài nhóm nhận huy chương.

anh-vien-03 21

Ánh Viên không giành được huy chương nào ở nội dung 200m bơi bướm.

"Em cảm thấy thực sự thất vọng với bản thân khi thất bại ở nội dung đầu tiên", Ánh Viên chia sẻ. "Em đã không phải là chính em. Em rất là buồn và xin lỗi mọi người."

"Đối với em ngay từ lúc đầu thi đối thủ luôn luôn là chính bản thân em. Hôm nay em không vượt qua được chính bản thân em nên em rất buồn. Em không muốn có những thất bại tiếp theo. Em sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa."

Ánh Viên cũng khẳng định thất bại trên đường bơi chung kết 200m bướm không phải là do vấn đề thể lực.

Anh Vien-01

 Chỉ vô địch 1 nội dung, Ánh Viên không hài lòng với chính mình. (Ảnh: Hà Thành)

Tại SEA Games 29, kình ngư 20 tuổi đăng ký tổng cộng 18 nội dung với chỉ tiêu giành ít nhất 8 huy chương vàng.

Video: Ánh Viên vô địch 100m ngửa nữ, phá kỷ lục SEA Games

Video: Ánh Viên thất bại ở đường đua 200m bướm

Ngọc Anh (từ Kuala Lumpur)
Bình luận
vtcnews.vn