Ảnh, video: Đám cháy rừng lan rộng khiến Hàn Quốc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Thế giớiThứ Sáu, 05/04/2019 18:02:00 +07:00

Hàn Quốc ngày 5/4 tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, tập trung nguồn lực đối phó đám cháy rừng nghiêm trọng ở vùng Đông Bắc nước này.

Hơn 870 xe cứu hỏa từ các trung tâm trên cả nước đã được huy động tới các địa điểm bị cháy từ tối qua, cùng 13.000 nhân viên cứu hộ, trong đó có cả lực lượng quân đội và cảnh sát, nhằm khống chế ngọn lửa và hỗ trợ sơ tán hơn 4.200 người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng.

chay-rung-han-quoc-1

 Một bãi phế liệu ở thành phố Seoul, cách Seoul 158 km về phía đông, bị phá hủy bởi ngọn lửa. (Ảnh: Yonhap)

Theo các báo cáo ban đầu, đã có 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Ngọn lửa đã thiêu rụi 385 ha rừng và hơn 300 ngôi nhà, công trình xây dựng tại các khu vực Goseong, Sokcho và Gangneung. Trong đó, gồm nhiều trung tâm chăm sóc sức khỏe, các khu nghỉ dưỡng và du lịch. Các tuyến đường bộ, đường sắt và 52 trường học cùng nhiều cơ sở công cộng đã được lệnh đóng cửa.

Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi chính phủ nỗ lực hết sức để kiểm soát đám cháy và giúp đỡ các nạn nhân. 

"Tôi yêu cầu chúng ta làm hết sức mình cho đến giây phút cuối cùng khi tất cả lửa hoàn toàn được dập tắt", Tổng thống Moon nói trong một cuộc họp xử lý khủng hoảng được tổ chức tại trung tâm quản lý khủng hoảng quốc gia, văn phòng Nhà Xanh.

chay-rung-han-quoc-2 24

 Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon được các quan chức tóm tắt về đám cháy trong trung tâm điều khiển được thiết lập tại Goseong, tỉnh Gangwon, vào ngày 5 tháng 4 năm 2019. (Ảnh: Yonhap)

Vì các khu vực bị hỏa hoạn nằm gần biên giới liên Triều, chính phủ Hàn Quốc cho biết họ sẽ chia sẻ thông tin với Triều Tiên về tình trạng ngọn lửa và cứu hộ và sẽ tìm kiếm sự hợp tác song phương nếu cần thiết.

chay-rung-han-quoc-bando 25

 Bản đồ thể hiện vị trí đám cháy bùng phát. (Ảnh: Straits Times) 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thành lập một đội hỗ trợ kiểm soát thảm họa để giúp ngăn chặn đám cháy, cung cấp xe cứu hỏa và 16.500 binh sĩ. Tính đến 11h sáng, ngọn lửa đã thiêu rụi 525 ha, tương đương 5,25 triệu mét vuông rừng, và phá hủy hơn 200 ngôi nhà và tòa nhà, theo trung tâm kiểm soát Gangwon.

Bộ Nội vụ cho biết phần lớn đám cháy ở Goseong đã được khống chế và hơn 50% ngọn lửa ở Inje và Gangneung đã được kiểm soát vào khoảng giữa trưa. 

Video: Cháy rừng ở gần nơi từng tổ chức Olympic Hàn Quốc

Một số hình ảnh từ đám cháy ở Hàn Quốc: 

chay-rung-han-quoc-11 26

 Người dân nghỉ ngơi tại một nơi trú ẩn tạm thời trong trận cháy rừng ở Sokcho, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

chay-rung-han-quoc-3 27

Lửa lan khắp khu rừng trên một ngọn núi ở Goseong, tỉnh Gangwon. (Ảnh: Yonhap) 

chay-rung-han-quoc-4 27

Lính cứu hỏa dập tắt ngọn lửa trong trận cháy rừng ở Sokcho, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

chay-rung-han-quoc-5 29

Sokcho ở phía đông của Hàn Quốc, nơi một đám cháy rừng quy mô lớn đang diễn ra. (Ảnh: Twitter)

chay-rung-han-quoc-6 29

 Địa điểm nằm gần Pyeongchang, nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2018. (Ảnh: Twitter)

chay-rung-han-quoc-9 31

 Ngọn lửa lan dọc theo sườn núi trong trận cháy rừng ở Goseong, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

chay-rung-han-quoc-10 31

 Xe bị cháy tại một bãi phế liệu bị hỏa hoạn tại Sokcho, Hàn Quốc. (Ảnh: EPA-EFE)

chay-rung-han-quoc-12 33

Một máy bay trực thăng chữa cháy bay qua một khu vực bị hỏa hoạn. (Ảnh: EPA-EFE)

chay-rung-han-quoc-13 33

 (Ảnh: EPA-EFE)

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn