Ảnh vệ tinh quân đội Nga kéo về thủ đô Kiev

Thời sự quốc tếThứ Hai, 28/02/2022 07:27:06 +07:00
(VTC News) -

Ảnh vệ tinh được hãng Maxar Technologies chụp hôm 27/2 cho thấy lực lượng bộ binh Nga đang di chuyển về Kiev từ cách thủ đô của Ukraine khoảng 64 km.

Theo Maxar, lực lượng mà Nga triển khai bao gồm hàng trăm phương tiện quân sự di chuyển theo đội hình kéo dài hơn 5 km.

Ngoài xe chở nguyên liệu và hậu cần, đoàn xe còn có các phương tiện bọc thép như xe tăng và pháo tự hành.

Một số ảnh vệ tinh khác cho thấy thiệt hại của các cuộc không kích của Nga gần đây vào sân bay Antonov ở Hostomel, Ukraine. 

Ảnh vệ tinh quân đội Nga kéo về thủ đô Kiev - 1

Ảnh vệ tinh chụp dàn phương tiện của Nga di chuyển về thủ đô Kiev. (Ảnh: Reuters)

Giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine vẫn nổ ra trên khắp Ukraine trong ngày 28/2. Lực lượng Nga tiếp tục tấn công thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine bằng pháo, tên lửa. 

Một quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định quân đội Ukraine vẫn đang “kháng cự rất quyết liệt” trước cuộc tấn công của Nga.

Trong nỗ lực hỗ trợ Kiev đối phó Nga, các nước phương Tây đang tiếp tục đưa vũ khí sang Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 27/2 tuyên bố Đức sẽ cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine với gói hỗ trợ đầu tiên bao gồm 1.000 vũ khí chống tăng và 500 tên lửa vác vai Stinger.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Ukraine cho biết các cuộc đàm phán giữa phái đoàn nước này và Nga sẽ diễn ra vào sáng 28/2. 

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định việc Nga đồng ý tổ chức một cuộc họp mà không có điều kiện trước "đã là một chiến thắng". Ông Kuleba nói: "Chúng tôi đến đó để lắng nghe những gì Nga muốn nói".

Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó nói lần này Nga sẽ không dừng hoạt động quân sự ở Ukraine trong cuộc đàm phán.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn