Ảnh: Về làng Thủy Trầm xem quăng lưới bắt cá chép đỏ trước ngày ông Công, ông Táo

Thời sựThứ Ba, 06/02/2018 12:09:00 +07:00

Bể cá của các gia đình ở làng Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) những ngày này rực màu chép đỏ, những mẻ lưới cuối cùng đang được cất lên trước khi lái buôn từ khắp nơi đồ về mua cá.

Video: Làng cá chép tất bật phục vụ Tết ông Công, ông Táo

a1

Từ ngày 20 tháng Chạp, làng nuôi cá chép đỏ Thủy Trầm (xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) tấp nập thu hoạch cá chép đỏ phục vụ ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp).

a2

Làng Thủy Trầm có 564 hộ dân thì 470 hộ nuôi cá chép đỏ. 

a4 3

"Nhà tôi năm nay thu khoảng 3 tạ cá chép. Bắt đầu từ tháng 8, tôi cho cá đẻ để phục vụ bán Tết Táo quân", ông Hà Công Vụ - một người nuôi cá chép đỏ nói.

a5 5

Cá được quây vào lưới để dễ dàng phân loại và đưa đi tiêu thụ.

a7 7

Cá xuất bán phải đạt tiêu chuẩn khỏe mạnh, đẹp, có màu đỏ tươi, trọng lượng từ 30-40 con/kg.

a8 7

Anh Trần Văn Chí - người dân làng Thủy Trầm cho biết, so với năm trước, năm nay cá giữ giá hơn, gía bán hiện tại là 120.000 đồng/kg.

a3 3

Dù thời tiết miền Bắc đang trong những ngày rét buốt nhất của mùa đông năm nay nhưng người dân làng Thủy Trầm vẫn thức khuya dậy sớm để quăng lưới kéo cá phục vụ ngày 23 tháng Chạp. 

a9 9

 

a10 9

Theo anh Vụ và anh Chí, cá ở làng Thủy Trầm được lái buôn gom chở đi khắp các tỉnh thành phía Bắc như: Lạng Sơn, Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa...  

Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn