Ảnh: Vạn người chen nhau ‘mua may bán rủi’ trong đêm ở phiên chợ mỗi năm chỉ mở một lần

Thời sựThứ Ba, 12/02/2019 11:09:00 +07:00

Đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, hàng vạn người nô nức đổ về chợ Viềng (xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) trong lần họp chợ duy nhất trong năm để ''mua may bán rủi''.

cho vieng 1

 Từ chiều tối 11/2 (mùng 7 tháng Giêng), lượng người đổ về chợ Viềng (xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định) bắt đầu đông dần.

cho vieng 2

 20h30, khu vực cổng chính chợ các phương tiện đi lại rất khó khăn.

cho vieng 3 3

 21h30, những gian hàng đầu tiên bắt đầu chật cứng du khách.

cho vieng 4 4

 Gian hàng đồ mỹ nghệ thu hút sự quan tâm của nam giới.

cho vieng 5 5

 Tuy nhiên, bật lửa, tiền vàng hay muối vẫn là những thứ được nhiều người mua hơn cả.

tui muoi 6

 Theo quan niệm của người xưa, mua muối đầu năm có thể tránh được xú uế, xua đuổi tà ma và đem lại nhiều may mắn cho gia đình.

cho vieng 6 8

 Dòng người ngày một đông đúc khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

doi nam nu 9

 Đôi nam nữ chọn cho mình một giò lan ưng ý.

mua cay canh 10

 Du khách vui mừng khi mua được chậu cây sau quá trình vất vả bon chen.

cho vieng 7 11

 Lượng người đến phiên chợ "mua may bán rủi'' quá đông nên nhiều du khách đành phải chờ đợi bên ngoài, chưa thể vào trong.

cho vieng 8 12

 Nhiều nam nữ thanh niên trèo lên cả nóc ô tô để thoát khỏi dòng người chật cứng tại chợ Viềng trong phiên họp chợ rạng sáng mùng 8 tháng Giêng.

Hội chợ Viềng diễn ra vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Phiên chợ thu hút hàng nghìn khách du lịch mỗi năm về đây để "mua may, bán rủi". 

Cả người bán lẫn người mua khi đi chợ đều không đặt nặng vấn đề mua bán, lời lãi, họ đi chợ để cầu may, với mong muốn bước sang một năm mưa thuận, gió hòa, làm ăn phát đạt.

Sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là các cây trồng, vật nuôi: từ cây trồng để lấy gỗ, cây hoa, cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, cây chanh, cây ớt. Và sau nữa là đến các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông như thúng, liềm, đòn gánh...

Phạm Chiểu
Bình luận
vtcnews.vn