Anh vác dao truy sát gia đình em ruột: Nghi do mâu thuẫn đất đai?

Pháp luậtChủ Nhật, 01/09/2019 12:11:00 +07:00

Giữa anh em ông Đông có xích mích từ lâu nay, trong đó mâu thuẫn đất đai là nguyên nhân khiến hai người không bao giờ ngồi ăn chung với nhau.

Liên quan đến sự việc anh vác dao chém gia đình em trai, trưa 1/9, trả lời VTC News, một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết, giữa anh em ông Đông không gắn bó với nhau và có mâu thuẫn từ lâu.

"Anh em ông Đông có mâu thuẫn từ lâu rồi, hai người không bao giờ ngồi ăn được với nhau đâu", vị lãnh đạo xã cho hay.

Theo vị này, giữa ông Đông và ông Hải từng có mâu thuẫn về đất đai do cha ông để lại phân chia cho hai người.

tham-sat

 Hiện trường xảy ra vụ thảm sát. (Ảnh: CTV)

"Ông Đông nghi bị ngáo đá và cũng có thể do mâu thuẫn đất đai nên gây ra sự việc thảm khốc trên", vị lãnh đạo chia sẻ.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người là họ hàng nội ngoại, bạn bè của hai gia đình chứng kiến. Tuy nhiên, không ai dám vào can ngăn cho đến khi lực lượng chức năng đến hiện trường.

Trước đó như VTC News đưa tin, vào khoảng 7h15 ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) vác dao sang nhà em trai tên Nguyễn Văn Hải, rồi chém cả gia đình.

Có 5 người trong gia đình ông Hải bị chém, trong đó, ông Hải và con gái chết tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn