Anh và Bỉ đều từng thất bại khi tranh hạng Ba World Cup

World Cup 2018Thứ Sáu, 13/07/2018 19:45:00 +07:00

Đây là lần thứ hai Anh và Bỉ tranh hạng Ba World Cup và chắc chắn lần này sẽ có một đội không thua.

Nói thế là bởi trong quá khứ, cả Anh và Bỉ đều thất bại khi tranh hạng Ba World Cup. Năm 1986, với thế hệ vàng thứ nhất gồm những tên tuổi như Jan Ceulemans, Nico Claesen, Enzo Scifo… Bỉ đã lọt vào tới bán kết và để thua 0-2 Argentina của Maradona – đội sau đó vô địch.

2285111-594x594 4

 Bỉ (trắng) gặp Pháp (xanh) trong trận tranh hạng Ba World Cup 1986.

Ở trận tranh hạng Ba năm đó với Pháp, Bỉ chơi đầy quyết tâm. Ceulemans là người mở tỷ số cho Quỷ đỏ ở phút 11 nhưng đến phút 27, Ferreri gỡ hòa cho Pháp. Trước khi hiệp 1 khép lại, Papin đưa gà trống Gô-loa vượt lên dẫn 2-1 với bàn thắng ở phút 43.

Sang hiệp 2, Nico Claesen quân bình tỷ số 2-2 cho Bỉ ở phút 73 và đưa trận đấu bước vào hiệp phụ. Đây là trận tranh hạng Ba đầu tiên và duy nhất đến nay phải thi đấu sang hiệp phụ. Kết quả, trong hiệp phụ, Bernard Genghini và Manuel Amoros lần lượt lập công giúp Pháp giành chiến thắng 4-2 trước Bỉ.

Cho đến trước khi vô địch World Cup năm 1998, đó vẫn là thành tích tốt nhất của Pháp. Còn với Bỉ nếu thế hệ vàng thứ 2 hôm nay không đánh bại được Anh, thành tích tốt nhất mà họ ở sân chơi World Cup vẫn chỉ là hạng Tư.

Anh ngoài lần vô địch World Cup 1966 tại quê nhà, họ phải mất thêm 24 năm mới có lần thứ 2 lọt vào bán kết. Nhưng tại Italia năm 1990, Anh thua Đức 3-4 sau loạt sút luân lưu và phải tranh hạng Ba với chủ nhà Italia.

Trận đấu diễn ra tẻ nhạt vì sự mệt mỏi và tinh thần của hai đội chùng xuống rất nhiều sau khi đều mất vé vào chung kết vì đá luân lưu.

Phải đến phút 71, Roberto Baggio mới khai thông bế tắc bằng bàn thắng mở tỷ số cho Italia. 10 phút sau, David Platt gỡ hòa 1-1 cho Anh.

italia-inghilterra-1990-79035335

Roberto Baggio mở tỷ số cho Italia trận tranh hạng Ba World Cup 1990.

Tuy nhiên, đến phút 86, Italia được hưởng phạt đền 11m và cơ hội được trao cho Salvatore Schillaci để anh ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà, đồng thời bàn thắng này giúp Salvatore Schillaci vượt qua Tomas Skuhravy của Tiệp Khắc trở thành vua phá lưới của giải với 6 bàn thắng.

Để lọt vào bán kết World Cup 1990, Anh đã đánh bại Bỉ ở vòng 1/8 với bàn thắng duy nhất của David Platt ở phút 119 của hiệp phụ thứ 2. Đó là lần thứ hai Anh gặp Bỉ ở sân chơi World Cup sau lần đầu tiên hòa 4-4 tại vòng bảng World Cup 1954.

Chẳng có gì vui cả khi phải gặp lại nhau ở trận tranh hạng Ba World Cup năm nay. Nhưng cả Anh và Bỉ đều quyết tâm để không rời Nga với hai bàn tay trắng.

Ở vòng bảng, Anh và Bỉ phải đấu nhau trong một trận cầu mà cả hai không muốn thắng (khi đã chắc chắn đi tiếp) nhưng cuối cùng, bàn thắng duy nhất của Adnan Januzaj mang về 3 điểm để Bỉ dẫn đầu bảng đấu và rơi vào nhánh khốc liệt hơn trong vòng knock-out.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn