Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng

Đời sốngThứ Hai, 08/02/2021 15:03:00 +07:00
(VTC News) -

Dù nhiệt độ không xuống thấp bằng các đợt rét trước nhưng lần đầu tiên kể từ đầu mùa đông năm nay tuyết rơi dày đặc trên đỉnh Fansipan khiến nhiều người ngạc nhiên.

Video: Mưa tuyết rơi trắng xóa đỉnh Fansipan ngày cuối năm

8h ngày 8/2 (tức 27 Tết), toàn bộ khu vực đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận hiện tượng mưa kèm tuyết rơi dày đặc. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, tuyết đã phủ trắng toàn bộ khu vực đỉnh, với độ dày khoảng 2cm và vẫn tiếp tục dày thêm sau đó.

Từ tháng 10/2020 đến nay, đỉnh Fansipan 3 lần xuất hiện hiện tượng băng giá, nhưng đây là lần đầu tiên tuyết rơi dày đặc trên “nóc nhà Đông Dương” trong mùa đông năm nay.

Anh Giàng A Giống, nhân viên an ninh làm việc trên đỉnh Fansipan cho biết: "8h sáng nay trên đỉnh Fansipan xuất hiện mưa tuyết. Sau 2 tiếng, tuyết đã phủ trắng toàn bộ khu vực đỉnh, với độ dày khoảng 2cm và hiện tại tuyết vẫn tiếp tục rơi, đây là hiện tượng hiếm gặp trong thời gian này".

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 1

Sáng 27 Tết Nguyên đán, đỉnh Fansipan xuất hiện tuyết rơi dày đặc.

Với kinh nghiệm 4 năm làm việc tại đỉnh Fanssipan, theo anh Giống, đợt tuyết rơi lần này có thể so sánh với năm 2018, thời điểm tuyết rơi dày trên diện rộng tại khu vực đỉnh. "Rất có thể đến chiều tối nay lượng tuyết sẽ phủ dày hơn tới 5-6 cm trên các bề mặt", anh Giống dự đoán.

Trả lời PV VTC News về hiện tượng hiếm gặp này, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lào Cai cho biết, nhiệt độ sáng nay ở Sa Pa khoảng 9,9 độ C và trên Fansipan cũng trên 1 độ C.

Nguyên nhân tuyết rơi không phải do nhiệt độ xuống thấp, vì gió mùa hiện tại vừa bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta.

"Tuy nhiên, đợt gió mùa này đã gây lạnh và hình thành tuyết ở Trung Quốc trước đó. Tuyết xảy ra trên đất Trung Quốc nhưng bị gió trên cao thổi bay xuống phía Nam. Khi di chuyển đến các tỉnh phía Bắc của Việt Nam thì gặp dãy núi Hoàng Liên Sơn chặn lại, làm cho tốc độ gió giảm đi khiến tuyết rơi xuống khu vực đỉnh Fansipan. Hiện tường này cũng từng xảy ra ngày 18/2/2019 tại đỉnh Fansipan", ông Hải lý giải.

Một số hình ảnh mưa kèm tuyết rơi trên đỉnh Fansipan ngày 8/2:

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 2

Nhiệt độ sáng nay ở Sapa khoảng 9,9 độ C và trên Fansipan trên 1 độ C.

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 3

Nền nhiệt không xuống thấp nhưng tuyết lại rơi dày đặc khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 4

Công nhân dịch vụ cáp treo Fansipan đắp người tuyết.

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 5

 

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 6

Tuyết phủ trắng đường lên các ngôi chùa trên đỉnh núi Fansipan

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 7

 

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 8

 

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 9

 

Ảnh: Tuyết rơi trắng xóa 'nóc nhà Đông Dương' khiến người dân ngỡ ngàng - 10

 

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khoảng trưa và chiều nay (8/2), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ngày hôm nay, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 8-9/2, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm/đợt, riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc từ 70-120mm, có nơi trên 140mm/đợt. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 20-50mm/đợt, có nơi trên 60mm/đợt. 

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp