Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh

Tin nhanh 24hThứ Năm, 16/12/2021 16:11:00 +07:00
(VTC News) -

Những chiếc xe đầu kéo chở theo sắt thép, bê tông, hàng hóa chênh vênh, cồng kềnh hàng ngày lưu thông trên đường tiềm ẩn hiểm họa giao thông.

Video: Xe đầu kéo chở hàng cồng kềnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 1

Xe đầu kéo chở những trụ bê tông, thanh sắt nặng hàng tấn chạy băng băng trên các tuyến đường ở ở Quốc lộ 51 đoạn qua TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là chuyện thường thấy mỗi ngày.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 2

Những chiếc xe này như chiếc bẫy "tử thần", hiểm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với người đi đường.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 3

Ghi nhận của phóng viên VTC News, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hàng chục chiếc xe đầu kéo chở theo hàng hóa cồng kềnh chạy qua Quốc lộ 51.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 4

Anh Long (làm nghề chạy xe ôm trên tuyến đường) cho biết, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, đặc biệt là những chiếc xe đầu kéo chở hàng cồng kềnh thường xuyên bị đứt dây chằng buộc khiến sắt, thép, bê tông... rơi vãi cả ra đường. "Cũng may chưa có tai nạn chết người nhưng cũng khiến nhiều người ám ảnh đến già", anh Long nói.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 5

Mới đây nhất, một chiếc đầu kéo chở theo cám cồng kềnh, không phủ bạt, chằng giữ tạm bợ chạy trên đường Lê Văn Duyệt, TP Biên Hòa đã bị Đội CSGT TP Biên Hòa lập biên bản.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 6

Tài xế cho biết, do đi đoạn đường ngắn nên chỉ chằng buộc qua loa, một phần cũng do gấp gáp, bên đối tác của công ty đang cần hàng nên vội di chuyển để giao hàng và quay lại để bốc thêm chuyến hàng nữa. "Mình chạy qua đây cũng có một đoạn thôi, có gì mong mấy anh CSGT châm chước, nhắc nhở bỏ qua cho", tài xế này nói.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 7

Cán bộ CSGT TP Biên Hòa cho biết, với lỗi vi phạm này tài xế sẽ bị xử phạt 700 nghìn đồng. "Xe chở hàng cồng kềnh trên địa bàn thường rơi vào các trường hợp di chuyển đoạn đường gần. Tài xế chủ quan nghĩ rằng, đi gần như vậy sẽ không sao nhưng đây là lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông", cán bộ CSGT này cho biết.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 8

Những chiếc xe tải này là hiểm họa với người tham gia giao thông do chở hàng quá khổ, quá tải, việc chằng buộc lỏng lẻo dễ dẫn đến các dây cáp cố định bị đứt khi vận chuyển.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 9

Thực tế trên quốc lộ 51 đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do xe đầu kéo chở hàng cồng kềnh gây ra. Ngày 4/4/2021, một xe container chạy trên Quốc lộ 51 hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu, khi đến đoạn gần tạm thu phí T2 (xã Long Phước, huyện Long Thành), sợi dây xích bất ngờ bị đứt, hai cuộn thép từ rơ-mooc rơi xuống đường khiến chiếc xe bị mất lái leo lên dải phân cách bằng bê tông. Cùng lúc này, một xe ô tô 4 chỗ lao tới không kịp xử lý cũng tiếp tục leo lên dải phân cách, xoay ngang trên Quốc lộ 51. Vụ việc khiến Quốc lộ 51 qua khu vực này bị ùn tắc trong hơn một giờ đồng hồ, may mắn không gây thương vong.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 10

Theo nhiều người dân sống bên Quốc lộ 51, đây không phải là vụ duy nhất, trước đó đã có nhiều vụ tôn, thép rơi ra đường.

Ảnh: 'Tử thần' rình rập từ những chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh - 11

Theo quy định tại Nghị định 100/2019, người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo (bao gồm cả rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa sẽ bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng nếu vi phạm một trong các hành vi: Vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc hoặc có chằng buộc nhưng không chắc chắn; Điều khiển xe xếp hàng trên nóc buồng lái, xếp hàng làm lệch xe… Tuy nhiên nhiều người cho rằng, mức xử phạt này hiện vẫn còn quá thấp, chưa đủ tính răn đe.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn