Ảnh: Trong kho vũ khí hạt nhân răn đe của Triều Tiên có những loại tên lửa nào?

Thế giớiThứ Năm, 24/05/2018 14:01:00 +07:00

Trong những năm gần đây, Triều Tiên nhiều lần thực hiện các vụ thử nghiệm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, hiện nay quân đội Triều Tiên được cho là sở hữu nhiều loại loại tên lửa với tầm hoạt động khác nhau trong kho vũ khí hạt nhân răn đe của mình.

Trong nhiều năm, Triều Tiên cương quyết theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân răn đe và có được nhiều thành tựu trong các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình, đây cũng là nguyên nhân khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thắt chặt lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng .

Triều Tiên thực hiện nhiều vụ phóng thử tên lửa trong các năm gần đây và khi tên lửa Hwasong-15 được phóng thử thành công vào ngày 29/11/2017, nước này được cho là sở hữu nhiều loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với các tầm hoạt động khác nhau.

KN-02

Tên lửa KN-02, hoặc Hwasong-11, được phát triển từ tên lửa 9K79 Tochka của Liên Xô, có tầm hoạt động từ 120 đến 220 km, có khả năng mang theo đầu đạn 250 kg hoặc 485 kg. (Ảnh: KCTV)

rodong-missile

Tên lửa Rodong-1, hoặc Hwasong-7, được cho là phát triển từ tên lửa R-17 Elbrus của Liên Xô, có tầm hoạt động từ 1.200 đến 1.500 km, mang theo đầu đạn 650 – 1.200 kg, được Triều Tiên thử nghiệm vào các năm 2006, 2014 và 2016. (Ảnh: KCNA)

Musudan 4

Tên lửa Hwasong-10, hoặc Musudan/BM-25 là tên lửa đạn đạo tầm trung được thử nghiệm thành công vào tháng 6/2016, có tầm hoạt động từ 3.000 – 4.000 km, mang theo đầu đạn 650 – 1250 kg. (Ảnh: KCNA) 

BCT-2 5

 Tên lửa Pukkuksong-2 là tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, được thử nghiệm thành công 2 lần trong năm 2017, có tầm hoạt động từ 1.200 km đến 2.000 km. (Ảnh: KCNA)

Video: Khối cơ giới của Triều Tiên trong lễ duyệt binh tháng 2/2018

hwasong_12_l1 6

 Tên lửa Hwasong-12 là tên lửa đạn đạo liên lục địa với tầm hoạt động ước tính từ 3.700 đến 6.000 km, được Triều Tiên thử thành công 3 lần trong năm 2017, có khả năng mang đầu đạn 500-600 kg. (Ảnh: KCNA)

Hwasong-14-a 7

 Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 được Triều Tiên thử nghiệm thành công 2 lần trong năm 2017, có tầm hoạt động ước tính từ 6.700 đến 10.000 km và có khả năng mang đầu đạn 500 kg. (Ảnh: KCNA)

77-13-0635082 8

 Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 là tên lửa gần nhất mà Triều Tiên thử nghiệm, tên lửa này có tầm hoạt động ước tính là 13.000 km với khả năng mang đầu đạn nặng 1 tấn. (Ảnh: KCNA)

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn