Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 19/07/2020 13:21:28 +07:00
(VTC News) -

Kết thúc năm học, 1.500 học sinh Trường Tiểu học Ban Mai (Hà Nội) tham gia buổi dạ tiệc đầy âm thanh và ánh sáng rồi cùng nhau đón bình minh tại trường.

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 1

Chương trình gồm hai chương: “Lan tỏa yêu thương” và “Tự hào vững bước”. Thầy Nguyễn Quang Minh – Trưởng Ban tổ chức cho biết, "Lan tỏa yêu thương" là những khúc nhạc thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc của học sinh Ban Mai cùng thầy cô, bạn bè trong năm học 2019 – 2020 đầy biến động do đại dịch COVID-19, khi mọi người vượt lên tất cả, cùng nhau vượt qua khó khăn. 

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 2

Sau video nhìn lại hành trình vượt qua đại dịch COVID-19 bằng tinh thần, ý chí của người Việt Nam, ca khúc “Màu áo anh hùng” được trình diễn bởi hơn 350 học sinh khối lớp 3, khơi dậy niềm tự hào và sức mạnh đoàn kết, tinh thần Việt Nam tỏa sáng trong đại dịch.

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 3

Gần 200 học sinh nam của khối lớp 1  biểu diễn phần múa võ đầy khí thế trên nền nhạc “Hào khí Việt Nam”.

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 4

Em Bùi Duy Nam (lớp 1A2) hào hứng khi lần đầu tiên được tham gia biểu diễn trước toàn trường. “Em đã mong chờ cả tuần nay để được biểu diễn” – Duy Nam cười tít mắt nói sau khi kết thúc màn múa võ tập thể.

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 5

Ca khúc “Heal the World” được gần 500 học sinh hát lên như một thông điệp về sự san sẻ, tinh thần đoàn kết, yêu thương và nguyện cầu cho các quốc gia đang có dịch bệnh. Cô Ngô Thị Thanh Tâm – Phó hiệu trưởng  - cho biết: "Tiết mục này được ấp ủ nhiều ngày qua, phần minh họa là những hình ảnh xúc động trên màn hình led của sân khấu, do chính các em học sinh tự sưu tầm và dựng lại".

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 6

Các học sinh khối Quốc tế mang đến phần hòa tấu sáo du dương. Theo cô Nông Thị Vân Hường – Trưởng khối Quốc tế, việc đưa nhạc cụ vào giảng dạy tại khối này thời gian qua giúp học sinh nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, cân bằng học tập và cuộc sống.

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 7

Phần trình diễn bóng nghệ thuật tại chương trình.

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 8

Tiết mục đồng diễn sance sport của các học sinh nữ khối lớp 5.

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 9

Cùng tập yoga. “Yoga giúp em bình tĩnh hơn trước khi có những phản ứng nào đó trong cuộc sống” – em Lê Gia Bảo nói.

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 10

Sau chương trình gala, học sinh đăng ký ngủ đêm tại trường trong hoạt động School night. Đây là hoạt động được duy trì đều đặn cả chục năm qua tại Trường Tiểu học Ban Mai. “Sau khi đọc xong truyện 'Cô bé bên cửa sổ', các em bày tỏ mong ước có buổi tối được ngủ tại trường để sáng hôm sau thức giấc thật sớm đón bình minh cùng nhau, tận hưởng bầu không khí trong lành buổi mai tại ngôi nhà thứ hai mà các em yêu quý” – cô Hiệu phó Nguyễn Thị Thanh Nương chia sẻ.

Ảnh: Trẻ tiểu học đón bình minh ở trường sau đại nhạc hội cuối năm học - 11

Sau màn khởi động buổi sáng tại sân trường, học sinh các lớp cùng chạy, tản bộ quanh hồ Văn Quán vào lúc 6h, dưới sự giám sát của thầy cô. Ai cũng tràn đầy năng lượng vì đã có thật nhiều cảm xúc trong ngày cuối cùng của năm học.

Lương Đình Khoa
Bình luận
vtcnews.vn