Ảnh: Trai Hà Nội mặc váy giả gái múa 'con đĩ đánh bồng'

Thời sựChủ Nhật, 05/02/2017 20:53:00 +07:00

Những chàng trai hóa trang thành phụ nữ với má hồng, môi son cùng nhau múa điệu 'Con đĩ đánh bồng' khiến nhiều người xem thích thú.

Chiều mùng 9 tháng Giêng (5/2), hàng trăm du khách và người dân địa phương tập trung về khu vực đình làng Triều Khúc để xem hội. Đây là lễ hội truyền thống của làng Triều Khúc, Thanh Trì, Hà Nội, được tổ chức từ mùng 9-12 tháng Giêng hàng năm.

Làng Triều Khúc là nơi thờ Thành hoàng Phùng (tức Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng). Trong hội làng có nhiều tiết mục thu hút được sự quan tâm của người dân nhưng nổi bật trong số đó có múa 'Con đĩ đánh bồng', được cho là một trong 10 điệu múa dân gian vô giá của đất Thăng Long.

TK-13

'Con đĩ đánh bồng' là một trong số các tiết mục đặc sắc của hội làng Triều Khúc - Ảnh: Tùng Đinh

TK-11

Trong tiết mục này, các trai làng được hóa trang thành phụ nữ - Ảnh: Tùng Đinh

TK-12

Tô son, đánh phấn và mặc váy áo sặc sỡ - Ảnh: Tùng Đinh

TK-14

Họ thể hiện những đường múa uyển chuyển - Ảnh: Tùng Đinh

trieukhuc-03

Nụ cười nở trên môi các chàng trai làng Triều Khúcn - Ảnh: Phạm Thành

TK-7

Chàng trai hóa trang thành phụ nữ trong lễ rước kiệu trước khi múa 'Con đĩ đánh bồng' - Ảnh: Tùng Đinh

trieukhuc-01

Những vị lính, tướng, quan chuẩn bị trang phục trước giờ rước lễ - Ảnh: Phạm Thành

trieukhuc-02

Dân làng bầy đồ cúng ngoài đường chờ đoàn rước đi qua. Họ cho rằng làm cách này sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình trong năm mới  - Ảnh: Phạm Thành

trieukhuc-04

Đám rước dừng trước đình để chuẩn bị các nghi lễ quan trọng  - Ảnh: Phạm Thành

trieukhuc-05

Cuộc rước lễ là một trong những nghi thức truyền thống lâu đời bậc nhất Thủ đô - Ảnh: Phạm Thành

TK-18

Cũng trong chiều 5/2, lễ rước kiệu được ban tổ chức lễ hội thực hiện trước sự theo dõi của hàng trăm người dân và du khách - Ảnh: Tùng Đinh

TK-19

Những nghi lễ từ xa xưa vẫn được duy trì - Ảnh: Tùng Đinh

TK-8

Đoàn rước kiệu thu hút sự chú ý của người dân - Ảnh: Tùng Đinh

TK-9

Trống hội đi đầu được các bô lão đánh theo nhịp quy định - Ảnh: Tùng Đinh

TK-4

Hương thơm được rước cùng đoàn kiệu - Ảnh: Tùng Đinh

TK-10

Những nhân vật cổ được hóa trang, tham gia vào đoàn rước - Ảnh: Tùng Đinh

TK-5

Bô lão thổi tù và ra hiệu cho đoàn - Ảnh: Tùng Đinh

TK-1

Các bô lão tham gia hội làng - Ảnh: Tùng Đinh

TK-2

Các động tác trong quá trình rước kiệu được thể hiện bằng trống con - Ảnh: Tùng Đinh

Tùng Đinh-Phạm Thành
Bình luận
vtcnews.vn