Ảnh: Tổng Bí thư thăm tàu hộ vệ Lý Thái Tổ và tàu ngầm Kilo

Thời sựThứ Sáu, 06/05/2016 10:30:00 +07:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và động viên các đơn vị Hải quân đóng quân trong Căn cứ Cam Ranh, thăm tàu hộ vệ Lý Thái Tổ, tàu ngầm Kilo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và động viên các đơn vị Hải quân đóng quân trong Căn cứ Cam Ranh, thăm tàu hộ vệ Lý Thái Tổ, tàu ngầm Kilo...

Ngày 5/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương về thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân). Cùng đi với Tổng Bí thư có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.
Ngày 5/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương về thăm và làm việc tại Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân). Cùng đi với Tổng Bí thư có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương. 
Các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tại lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tại lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 
Tổng Bí thư và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Tổng Bí thư và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và động viên các đơn vị Hải quân đóng quân trong căn cứ Cam Ranh, Lữ đoàn 189 tầu ngầm, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, thăm Cảng quốc tế Cam Ranh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và động viên các đơn vị Hải quân đóng quân trong căn cứ Cam Ranh, Lữ đoàn 189 tầu ngầm, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954, thăm Cảng quốc tế Cam Ranh. 
Tổng Bí thư thăm tàu hộ vệ Lý Thái Tổ.
Tổng Bí thư thăm tàu hộ vệ Lý Thái Tổ. 
Tổng Bí thư thăm tàu ngầm Kilo.
Tổng Bí thư thăm tàu ngầm Kilo. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn tàu ngầm 189 ra  sức học tập, rèn luyện, xây dựng  đơn vị trong sạch vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, làm chủ tàu ngầm, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; thuần thục mọi phương án tác chiến; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trước mọi kẻ thù, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, quyền chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn tàu ngầm 189 ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, làm chủ tàu ngầm, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; thuần thục mọi phương án tác chiến; sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trước mọi kẻ thù, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, quyền chủ quyền thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. 
Trong thời gian tới tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị cũng rất nặng nề, khó khăn và thử thách ngày càng lớn hơn. Lãnh đạo các đơn vị Hải quân khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, không để bị động bất ngờ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công; bảo đảm an ninh, an toàn Căn cứ Cam Ranh.
Trong thời gian tới tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho các đơn vị cũng rất nặng nề, khó khăn và thử thách ngày càng lớn hơn. Lãnh đạo các đơn vị Hải quân khẳng định quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, không để bị động bất ngờ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, vùng biển được phân công; bảo đảm an ninh, an toàn Căn cứ Cam Ranh. 
Tổng Bí thư thăm Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954 tại Căn cứ Cam Ranh.
Tổng Bí thư thăm Lữ đoàn Không quân - Hải quân 954 tại Căn cứ Cam Ranh. 
Tổng Bí thư trong khoang lái của Thủy phi cơ Twin Otter thuộc lực lượng Không quân - Hải quân.
Tổng Bí thư trong khoang lái của Thủy phi cơ Twin Otter thuộc lực lượng Không quân - Hải quân. 
Tổng Bí thư trò chuyện với cán bộ, lãnh đạo chỉ huy Vùng 4 Hải quân tại Cảng quốc tế Cam Ranh.
Tổng Bí thư trò chuyện với cán bộ, lãnh đạo chỉ huy Vùng 4 Hải quân tại Cảng quốc tế Cam Ranh. 
Nhân dịp này, Tổng Bí thư tới thăm gia đình chị Lê Hoài Thương, vợ của Trung úy Phạm Thành Đô hiện đang công tác tại đảo Đá Lớn, huyện đảo Trường Sa. Gia đình chị Thương đang sinh sống tại Nhà Công vụ của Khu Đô thị căn cứ Cam Ranh.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư tới thăm gia đình chị Lê Hoài Thương, vợ của Trung úy Phạm Thành Đô hiện đang công tác tại đảo Đá Lớn, huyện đảo Trường Sa. Gia đình chị Thương đang sinh sống tại Nhà Công vụ của Khu Đô thị căn cứ Cam Ranh.  
Tổng Bí thư cũng đã tới thăm trường mầm non Trường Sa, nơi chăm sóc nuôi dạy 120 cháu là con của cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Vùng 4 Hải quân.
Tổng Bí thư cũng đã tới thăm trường mầm non Trường Sa, nơi chăm sóc nuôi dạy 120 cháu là con của cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Vùng 4 Hải quân. 

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn