Ảnh: Toàn cảnh sân vận động Hàng Đẫy sau 60 năm xây dựng

Thể thaoThứ Bảy, 13/10/2018 08:08:00 +07:00

Nằm ở trung tâm Thủ đô, sân vận động Hàng Đẫy có sức chứa 25.000 người, đã nhiều lần được nâng cấp.

1

Sân Hàng Đẫy nằm trên phố Trịnh Hoài Đức, Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) được khánh thành ngày 24/8/1958 sau một năm xây dựng, diện tích 21.844 m2. 

2

Xung quanh sân là bức tường cao có 14 cửa nhỏ và 3 cửa lớn. Xung quanh có 10 đường chạy điền kinh, sân bóng chuyền, bóng rổ, hai hố nhảy xa... Khán đài xây theo hình lòng chảo có 20 bậc, chứa xấp xỉ 25.000 người. 

3 3

 Vận động viên điền kinh của đội tuyển Hà Nội chọn sân là nơi tập luyện.

4 4

Mặt sân Hàng Đẫy được đánh giá là một trong những mặt sân tốt nhất Việt Nam hiện nay, thường xuyên được chăm sóc. Đội bóng Thủ đô (Hà Nội T&T) đã chi 10 tỷ đồng để cải tạo mặt cỏ sân Hàng Đẫy. 

5 5

Qua 60 năm tồn tại, sân vận động Hàng Đẫy nhiều lần được cải tạo. Các hàng ghế hư hỏng được thay mới. Hai hàng ghế VIP trên khán đài A thường xuyên được phủ bạt và chỉ bỏ ra khi có trận đấu. 

6 6

Mùa giải 2018, sân Hàng Đẫy là sân nhà của ba câu lạc bộ Hà Nội FC, Hà Nội B và Viettel. 

7 7

Khán đài của sân vận động đua ra ngoài đường Trịnh Hoài Đức.  

8 9

Căn phòng phía trên khán đài A là nơi diễn ra các buổi tường thuật trận đấu, nay đã hư hỏng. Lan can quanh sân chằng chịt dây điện. 

9 10

Nhiều đường chạy của các môn thể thao khác bên cạnh sân cỏ đã xuống cấp, chắp vá. 

10 11

Khắp nơi trên sân để ngổn ngang những vật dụng từ bàn ghế, dây điện, thiết bị phòng cháy chữa cháy hoen gỉ lăn lóc. 

11 12

 Quanh sân vận động phía đường Hàng Cháo từ lâu là nơi kinh doanh các dịch vụ trông giữ xe, ăn uống...

12 13

 TP Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng xây dựng tổ hợp thể thao Hàng Đẫy (sân vận động, nhà thi đấu đa năng, tòa nhà văn phòng), hoàn thành trước tháng 10/2021 phục vụ SEA Games 31 tại Hà Nội và các hoạt động văn hóa, thể thao đỉnh cao tại thủ đô. (Ảnh phối cảnh thiết kế dự kiến của tổ hợp thể thao Hàng Đẫy).

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn