Ảnh: Tiễn đưa nhân vật gây tranh cãi nhất Trung Đông

Thế giớiThứ Hai, 13/01/2014 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Cựu Thủ tướng Israel Sharon - nhân vật gây tranh cãi nhất Trung Đông vừa qua đời ở tuổi 85 sau 8 năm hôn mê trên giường bệnh.

(VTC News) - Cựu Thủ tướng Israel Sharon - nhân vật gây tranh cãi nhất Trung Đông vừa qua đời ở tuổi 85 sau 8 năm hôn mê trên giường bệnh.
Người dân Israel tiễn đưa cựu thủ tướng Israel Sharon

Người dân Israel tiễn đưa cựu thủ tướng Israel Sharon

Cựu thủ tướng Israel Sharon - nhân vật gây tranh cãi nhất Trung Đông vừa qua đời ở tuổi 85 sau 8 năm hôn mê trên giường bệnh

Cựu thủ tướng Israel Sharon - nhân vật gây tranh cãi nhất Trung Đông vừa qua đời ở tuổi 85 sau 8 năm hôn mê trên giường bệnh

Cựu thủ tướng Israel Sharon được nhiều người yêu mến song cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất Trung Đông

Cựu thủ tướng Israel Sharon được nhiều người yêu mến song cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất Trung Đông

Ông đã qua đời hôm 11/1 sau 8 năm hôn mê tại bệnh viện Tel Hashomer

Ông đã qua đời hôm 11/1 sau 8 năm hôn mê tại bệnh viện Tel Hashomer

Linh cữu cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon tại quảng trường Knesset, ở Jerusalem

Linh cữu cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon tại quảng trường Knesset, ở Jerusalem

Người dân và quân đội Israel tiễn đưa cựu thủ tướng

Người dân và quân đội Israel tiễn đưa cựu thủ tướng

Hàng trăm người dân tới tiễn biệt cựu thủ tướng hôm 13/1

Hàng trăm người dân tới tiễn biệt cựu thủ tướng hôm 13/1

Ông Sharon bị hôn mê từ tháng 1/2006 sau khi bị đột quỵ và xuất huyết não

Ông Sharon bị hôn mê từ tháng 1/2006 sau khi bị đột quỵ và xuất huyết não

Tổng thống Mỹ và phu nhân nói ông Sharon là 'người đã cống hiến cả cuộc đời cho nhà nước Israel'

Tổng thống Mỹ và phu nhân nói ông Sharon là 'người đã cống hiến cả cuộc đời cho nhà nước Israel'

Tổng thống Nga, Thủ tướng Anh, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã gửi điện chia buồn tới Israel

Tổng thống Nga, Thủ tướng Anh, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã gửi điện chia buồn tới Israel

Thi hài của ông được mai táng tại trang trại gia đình ở sa mạc Negev ngày 13/1

Thi hài của ông được mai táng tại trang trại gia đình ở sa mạc Negev ngày 13/1

   
Người dân Israel tiễn đưa cựu thủ tướng Israel Sharon

Người dân Israel tiễn đưa cựu thủ tướng Israel Sharon

Cựu thủ tướng Israel Sharon - nhân vật gây tranh cãi nhất Trung Đông vừa qua đời ở tuổi 85 sau 8 năm hôn mê trên giường bệnh

Cựu thủ tướng Israel Sharon - nhân vật gây tranh cãi nhất Trung Đông vừa qua đời ở tuổi 85 sau 8 năm hôn mê trên giường bệnh

Cựu thủ tướng Israel Sharon được nhiều người yêu mến song cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất Trung Đông

Cựu thủ tướng Israel Sharon được nhiều người yêu mến song cũng là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất Trung Đông

Ông đã qua đời hôm 11/1 sau 8 năm hôn mê tại bệnh viện Tel Hashomer

Ông đã qua đời hôm 11/1 sau 8 năm hôn mê tại bệnh viện Tel Hashomer

Linh cữu cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon tại quảng trường Knesset, ở Jerusalem

Linh cữu cựu thủ tướng Israel Ariel Sharon tại quảng trường Knesset, ở Jerusalem

Người dân và quân đội Israel tiễn đưa cựu thủ tướng

Người dân và quân đội Israel tiễn đưa cựu thủ tướng

Hàng trăm người dân tới tiễn biệt cựu thủ tướng hôm 13/1

Hàng trăm người dân tới tiễn biệt cựu thủ tướng hôm 13/1

Ông Sharon bị hôn mê từ tháng 1/2006 sau khi bị đột quỵ và xuất huyết não

Ông Sharon bị hôn mê từ tháng 1/2006 sau khi bị đột quỵ và xuất huyết não

Tổng thống Mỹ và phu nhân nói ông Sharon là 'người đã cống hiến cả cuộc đời cho nhà nước Israel'

Tổng thống Mỹ và phu nhân nói ông Sharon là 'người đã cống hiến cả cuộc đời cho nhà nước Israel'

Tổng thống Nga, Thủ tướng Anh, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã gửi điện chia buồn tới Israel

Tổng thống Nga, Thủ tướng Anh, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã gửi điện chia buồn tới Israel

Thi hài của ông được mai táng tại trang trại gia đình ở sa mạc Negev ngày 13/1

Thi hài của ông được mai táng tại trang trại gia đình ở sa mạc Negev ngày 13/1

   
Bình luận
vtcnews.vn