Ảnh: Thủ đô của đất nước 1,39 tỷ dân đi tránh nắng nóng

Thời sự quốc tếThứ Ba, 06/07/2010 07:10:00 +07:00

(VTC News) - Bắc Kinh bắt đầu hứng chịu đợt nắng nóng nhất kể từ năm 1951 tới nay ở thời điểm đầu tháng 7.

(VTC News) - Hai ngày qua nắng nóng và chống nóng trở thành chủ đề nhiều người dân Bắc Kinh, Trung Quốc quan tâm. Khu vực này bắt đầu hứng chịu đợt nắng nóng nhất kể từ năm 1951 tới nay ở thời điểm đầu tháng 7/2010.

Một gia đình người dân thủ đô Bắc Kinh bế con đi dưới ô tránh nắng. 

Nhiệt độ phổ biến cho các khu vực ở Bắc Kinh từ ngày 5/6 là 400C, nơi cao nhất đạt mức 43,80C.

Một công nhân lao động tại công trường xây dựng dội nước làm mát cơ thể. 
Đỉnh điểm của nắng nóng xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều hôm qua 5/6 khi nhiệt độ đo ngoài mặt đường ở hầu hết các nơi nội và ngoại thành Bắc Kinh đều dao động trong khoảng từ 60 đến 680C, trong đó nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại mặt đất Thạch Cảnh Sơn là 68,30C.

Đi ra đường là phải có ô nếu không muốn trở thành "Bao Công" và cảm nắng. 

Thời tiết diễn biến bất thường, miền Bắc Trung Quốc năm nay hứng chịu đợt nắng nóng sớm hơn mọi năm, đồng thời cũng gay gắt hơn trong khi miền Nam nước này cả tháng trước chìm trong mưa lũ.

Một cậu bé đeo mặt nạ chống nắng khi đạp xe trên phố ở thủ đô Bắc Kinh. 

Trong những ngày nắng nóng, người dân Bắc Kinh đổ sô tới các bể bơi, siêu thị để tránh cái nóng như thiêu như đốt.

Nhiều người dân Bắc Kinh trốn nắng trong các siêu thị lớn có bật điều hoà nhiệt độ. 

Lượng nước giải khát trở thành mặt hàng bán chạy nhất trong hai ngày qua khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa sớm vì không còn hàng.

Bể bơi luôn chật ních người. 
Đã quá! 

Lượng người đổ vào các siêu thị buổi tối cũng tăng hơn 50% so với ngày thường, trong đó nhiều người đi siêu thị chỉ để tránh nóng.



Hồng Vũ(Theo THX, Sina)

Bình luận
vtcnews.vn