Anh thiệt mạng, em nguy kịch nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ninh

Thời sựChủ Nhật, 11/11/2018 10:56:00 +07:00

Sau khi ăn sáng, người thân phát hiện 2 anh em nguy kịch nên đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rối loạn ý thức, co giật, đồng tử giãn.

Khoảng 11h32 ngày 10/11, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận 2 bệnh nhân là anh em ruột nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, co giật, đồng tử giãn.

Hai bệnh nhân gồm Trần Tuấn K. (SN 2006) và Trần Tuấn H. (SN 2010, ở tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

IMG20180905104903 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nơi cấp cứu ban đầu 2 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. 

Ngay sau đó, các bác sỹ đã chuyển cả 2 bệnh nhân lên Khoa hồi sức tích cực. Bệnh nhân K. co giật liên tục, đồng tử giãn, rối loạn nhịp tim.

Các bác sỹ đã đặt ống NKQ, thở máy, chống co giật, truyền kiềm, bù điện giải, sốc điện và chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh lúc 15h nhưng Trần Tuấn K. không qua khỏi.

Bệnh nhân H. nguy kịch đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trước đó, 2 bệnh nhân nêu trên được người nhà đưa đi ăn sáng rồi về nhà. Đến trưa cùng ngày, người thân phát hiện sự việc đau lòng trên.

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay khi tiếp nhận 2 bệnh nhân, bệnh viện đã huy động các bác sỹ cấp cứu, chẩn đoán và hỗ trợ chuyển 2 bệnh nhân lên tuyến trên.

Hai bệnh nhân đều đã lấy mẫu máu, dịch dạ dày gửi xét nghiệm độc chất nhưng chưa có kết quả.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn