SEA Games 32

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31

Thứ Sáu, 06/05/2022 20:54:00 +07:00

(VTC News) - Chiều 6/5, 11 vận động viên (tượng trưng cho 11 nước dự SEA Games 31) tham gia nghi lễ xin lửa thắp sáng đài đuốc SEA Games 31.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 1

Những vận động viên của nước chủ nhà Việt Nam tham gia nghi lễ xin lửa thắp sáng gồm: VĐV Vũ Thành An (môn đấu kiếm), VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt (môn bắn cung), VĐV Đặng Hồng Hà (môn bắn súng), VĐV Bùi Thị Thu Thao (môn điền kinh), VĐV Bùi Yến Ly (môn muay), VĐV Nguyễn Thị Tâm (môn boxing), VĐV Vũ Tiến Dũng (môn pencak silat), VĐV Chu Diệu Hoàng Linh (môn taekwondo), VĐV Nguyễn Thị Hà Thanh (môn thể dục dụng cụ), VĐV Nguyễn Thị Lụa (môn vật) và VĐV Dương Thuý Vi (môn wushu). 

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 2

Đoàn tham gia nghi lễ xin lửa thắp sáng SEA Games 31 bắt đầu di chuyển từ Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đến điểm đầu tiên ở Lăng Bác đặt vòng hoa tưởng niệm.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 3

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng đoàn đại biểu và 11 vận động viên tiêu biểu tham gia đặt vòng hoa tưởng niệm tại Lăng Bác.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 4
Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 5

Sau đó, 11 vận động viên di chuyển vào khu vực bên trong Lăng Bác để qua khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 6
Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 7

VĐV Vũ Thành An (môn đấu kiếm) cho biết anh rất hạnh phúc khi trở thành người cầm ngọn lửa thắp sáng SEA Games 31.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 8

Các vận động viên tiêu biểu của Việt Nam cùng 31 chiến sĩ Bộ tư lệnh Lăng tập kết thành 3 hàng cùng chạy hộ tống đuốc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 9

Ông Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh trao ngọn lửa thiêng cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 10

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao ngọn lửa cho vận động viên Vũ Thành An (môn đấu kiếm). Từ đây họ sẽ rước về thắp sáng đài đuốc tại Lễ khai mạc Đại hội SEA Games 31.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 11

31 chiếc xe môtô phân khối lớn tượng trưng cho SEA Games 31 kết thành 2 hàng có gắn cờ các nước, cờ SEA Games 31, cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á làm nhiệm vụ hộ tống đoàn vận động viên đi qua các tuyến phố chính ở Hà Nội.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 12

Ngọn lửa thiêng sẽ cùng đoàn di chuyển về sân vận động Mỹ Đình và tới phòng thờ Bác - nơi lưu lửa.

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 13

Đoàn rước lửa tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngọn lửa sẽ được châm vào đèn lưu tại sân Mỹ Đình và được lưu giữ đến ngày khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á. 

Ảnh: Thiêng liêng nghi lễ xin lửa và rước đuốc SEA Games 31 - 14

Theo lịch dự kiến, Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tối 12/5 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ngọn lửa thiêng sẽ bùng cháy đến khi SEA Games 31 khép lại vào ngày 23/5.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn