Ảnh: Thâu đêm giải cứu 12 công nhân mắc kẹt trong hầm thủy điện

Thời sựThứ Tư, 17/12/2014 08:49:00 +07:00

Sập hầm thuỷ điện Đạ Dâng:Lực lượng cứu hộ cứu nạn trắng đêm khoét đất vận chuyển lương thực cứu 12 công nhân đang bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng bị sập

Đến sáng 17/12, xe chuyên dụng đang đưa vật tư và một số kỹ sư vào hầm, đồng thời lương thực cũng được chuyển vào cho 12 công nhân đang bị mắc kẹt. (Ảnh Phương Hưng)

Đến sáng 17/12, xe chuyên dụng đang đưa vật tư và một số kỹ sư vào hầm, đồng thời lương thực cũng được chuyển vào cho 12 công nhân đang bị mắc kẹt. (Ảnh Phương Hưng)

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Hoàng Công Thạo - trưởng phòng CSPCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng - chỉ huy trưởng điều hành cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo nhóm chiến sĩ vào sâu trong hầm. (Ảnh Phương Hưng)

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Hoàng Công Thạo - trưởng phòng CSPCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh Lâm Đồng - chỉ huy trưởng điều hành cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo nhóm chiến sĩ vào sâu trong hầm. (Ảnh Phương Hưng)

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - lữ đoàn trưởng Lữ đoàn công binh 25 (quân khu 7)cho biết, lúc 2h sáng cùng ngày 29 chiến sĩ của đơn vị đã đến hiện trường tác chiến cứu người. (Ảnh Phương Hưng)

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - lữ đoàn trưởng Lữ đoàn công binh 25 (quân khu 7)cho biết, lúc 2h sáng cùng ngày 29 chiến sĩ của đơn vị đã đến hiện trường tác chiến cứu người. (Ảnh Phương Hưng)

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực từng phút giây để đưa các nạn nhân ra ngoài. (Ảnh Phương Hưng)

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực từng phút giây để đưa các nạn nhân ra ngoài. (Ảnh Phương Hưng)

Công tác cứu hộ đang rất khẩn trương. (Ảnh Phương Hưng)

Công tác cứu hộ đang rất khẩn trương. (Ảnh Phương Hưng)

Nhiều cây gỗ được chuyển đến nơi sập thủy điện để triển khai khoan lớp đất đá cứu người. (Ảnh Phương Hưng)

Nhiều cây gỗ được chuyển đến nơi sập thủy điện để triển khai khoan lớp đất đá cứu người. (Ảnh Phương Hưng)

Sáng nay trời vẫn đổ mưa, trước hầm thủy điện lầy lội khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh Phương Hưng)

Sáng nay trời vẫn đổ mưa, trước hầm thủy điện lầy lội khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh Phương Hưng)

Nhà dựng tạm nghỉ ngơi của lực lượng cứu hộ sau khi trắng đêm khoan núi. (Ảnh Phương Hưng)

Nhà dựng tạm nghỉ ngơi của lực lượng cứu hộ sau khi trắng đêm khoan núi. (Ảnh Phương Hưng)

Phút nghỉ ngơi hiểm hoi của các chiến sĩ. (Ảnh Phương Hưng)

Phút nghỉ ngơi hiểm hoi của các chiến sĩ. (Ảnh Phương Hưng)

Trước hầm thủy điện Đạ Dâng - nơi xảy ra vụ sập hầm về đêm. (Ảnh Phương Hưng)

Trước hầm thủy điện Đạ Dâng - nơi xảy ra vụ sập hầm về đêm. (Ảnh Phương Hưng)

Lực lượng cứu hộ nỗ lực khoan lớp đất đá cứu 12 công nhân mắc kẹt trong hầm. (Ảnh Phương Hưng)

Lực lượng cứu hộ nỗ lực khoan lớp đất đá cứu 12 công nhân mắc kẹt trong hầm. (Ảnh Phương Hưng)

Sự thấm mệt của các chiến sỹ cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Sự thấm mệt của các chiến sỹ cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Trong đêm các chiến sỹ đã chuyển cháo gá, sửa, nước gừng vào cho nạn nhân ăn sưới ấm cơ thể. (Ảnh Phương Hưng)

Trong đêm các chiến sỹ đã chuyển cháo gá, sửa, nước gừng vào cho nạn nhân ăn sưới ấm cơ thể. (Ảnh Phương Hưng)

Từng lớp đất đá bị khoan thủng. (Ảnh Phương Hưng)

Từng lớp đất đá bị khoan thủng. (Ảnh Phương Hưng)

Nỗ lực làm việc của các chiến sỹ cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Nỗ lực làm việc của các chiến sỹ cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Bữa cơm ăn vội của các chiến sĩ cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Bữa cơm ăn vội của các chiến sĩ cứu hộ. (Ảnh Phương Hưng)

Theo cơ quan chức năng, có thể sáng nay 12 công nhân mắc kẹt sẽ được đưa ra ngoài. (Ảnh Phương Hưng)

Theo cơ quan chức năng, có thể sáng nay 12 công nhân mắc kẹt sẽ được đưa ra ngoài. (Ảnh Phương Hưng)

Bình luận
vtcnews.vn