Ảnh: Tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân

Thời sựThứ Sáu, 11/03/2016 03:56:00 +07:00

Hàng chục thợ mộc lành nghề phía Bắc sẽ vào Đà Nẵng tuần này để tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân.

Hàng chục thợ mộc lành nghề phía Bắc sẽ vào Đà Nẵng tuần này để tháo dỡ biệt phủ trái phép của đại gia vàng trên núi Hải Vân.

Đà Nẵng sẽ ‘xử’ cứng rắn nếu đại gia vàng vẫn không tháo dỡ đúng hạn.

Theo nguồn tin của VietNamNet, từ trước Tết đến nay, biệt phủ của ông Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân chỉ có vài người túc trực trông coi. Việc tháo dỡ chưa tiến triển nhiều so với lúc quận Liên Chiểu có quyết định gia hạn (tháng 1/2016)
Theo nguồn tin của VietNamNet, từ trước Tết đến nay, biệt phủ của ông Ngô Văn Quang trên núi Hải Vân chỉ có vài người túc trực trông coi. Việc tháo dỡ chưa tiến triển nhiều so với lúc quận Liên Chiểu có quyết định gia hạn (tháng 1/2016) 
 
 
Ngày 10/3, một số hạng mục đã được đập hoặc tháo dỡ. Gạch ngói dỡ ra vẫn đang chất đống trong khuôn viên
Ngày 10/3, một số hạng mục đã được đập hoặc tháo dỡ. Gạch ngói dỡ ra vẫn đang chất đống trong khuôn viên  
Từ khoảng 1 tháng nay, việc tháo dỡ gần như không tiến triển nhiều do các thợ mộc về nghỉ Tết. Theo người trông coi công trình từ trước Tết đến nay, khoảng 20 thợ mộc lành nghề từ các tỉnh phía Bắc sẽ vào Đà Nẵng tuần này
Từ khoảng 1 tháng nay, việc tháo dỡ gần như không tiến triển nhiều do các thợ mộc về nghỉ Tết. Theo người trông coi công trình từ trước Tết đến nay, khoảng 20 thợ mộc lành nghề từ các tỉnh phía Bắc sẽ vào Đà Nẵng tuần này 
Khu chòi gỗ đồ sộ, một trong những hạng mục công phu đang chờ các thợ mộc lành nghề vào tháo dỡ. Các căn nhà gỗ kiên cố đã được dỡ ngói, phủ bạt
Khu chòi gỗ đồ sộ, một trong những hạng mục công phu đang chờ các thợ mộc lành nghề vào tháo dỡ. Các căn nhà gỗ kiên cố đã được dỡ ngói, phủ bạt 
 
ăn nhà thờ tự bằng gỗ được xây tỉ mỉ, kiên cố nhất. Đại gia Ngô Văn Quang từng xin địa phương gia hạn thêm thời gian để di chuyển căn nhà thờ tự này
Căn nhà thờ tự bằng gỗ được xây tỉ mỉ, kiên cố nhất. Đại gia Ngô Văn Quang từng xin địa phương gia hạn thêm thời gian để di chuyển căn nhà thờ tự này 
Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Minh, Chánh VP UBND quận Liên Chiểu khẳng định địa phương sẽ không gia hạn cho đại gia vàng thêm ngày nào nữa.“Nếu ngày 15/4 tới anh Quang không hoàn tất, chúng tôi sẽ cưỡng chế, cũng như Hà Nội đã cưỡng chế sai phạm tòa nhà 8B Lê Trực. Lần này chúng tôi sẽ làm cứng rắn”, ông Minh khẳng định.
Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Minh, Chánh VP UBND quận Liên Chiểu khẳng định địa phương sẽ không gia hạn cho đại gia vàng thêm ngày nào nữa.

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn