Ảnh: Học sinh TP.HCM thả chim bồ câu thay bóng bay trong lễ khai giảng sớm

Giáo dụcThứ Tư, 04/09/2019 14:43:00 +07:00

Trong lễ khai giảng năm học mới sớm hơn cả nước một ngày, giáo viên, học sinh trường Tiểu học Phạm Văn Chính (TP.HCM) cùng thả chim bồ câu thay cho bóng bay.

hocsinh1 16

Sáng 4/9, hàng trăm học sinh trường Tiểu học Phạm Văn Chính (quận 9, TP.HCM) được phụ huynh đưa tới trường để dự khai giảng năm học mới 2019-2020. 

hocsinh2 17

 Đây là năm đầu tiên 567 học sinh cùng 20 giáo viên được về học tập và giảng dạy ở ngôi trường mới mang tên Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Chính, khánh thành hôm nay.

hocsinh3 3

Ở ngôi trường mới được thành lập này, học sinh lớp 2 đến lớp 5 chuyển đến từ các trường Tiểu học Bùi Văn Mới và Võ Văn Hát. Từ sáng sớm, học sinh tập trung đầy đủ, chuẩn bị cho lễ khai giảng.

hocsinh4 18

 Nhiều em vẫn còn ngái ngủ, ngồi ngáp ngắn ngáp dài, vì dậy sớm tới khai trường. 

hocsinh5 4

4 lớp với 147 học sinh bước vào khối 1 được các giáo viên chuẩn bị trang phục đặc biệt, xếp hàng đứng chờ ở cửa lớp để chuẩn bị cho màn ra mắt.

hocsinh6 5

Nghi thức chào đón học sinh lớp 1 bắt đầu khi giáo viên dẫn các lớp bước vào trong tràng pháo tay của học sinh toàn trường. Các em khối 1 hào hứng bước vào ngôi trường mới.

hocsinh7 6

Trước ngày khai giảng, một số trường tổ chức cho học sinh bước vào những ngày học đầu tiên của năm học mới.

hocsinh8 7

Sau nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới của hiệu trưởng, giáo viên và học sinh tổ chức thả chim bồ câu thay cho bóng bay như những năm học trước.

hocsinh9 9

15 giáo viên - học sinh thả 15 con chim bồ câu, đại diện cho số lớp của trường để chào mừng năm học mới. Theo cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Trang, năm nay, trường thả chim bồ câu chứ không thả bóng bay nhằm đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, hạn chế sử dụng rác thải một lần. Trường sẽ cố gắng duy trì nghi thức này vào những năm học tiếp theo.

hocsinh10 9

"Trường thả chim bồ câu nhằm gửi những ước mơ của học sinh, ban giám hiệu, giáo viên, công nhân viên của trường bay cao, bay xa. Chúc một năm học mới đạt nhiều kết quả tốt", nữ hiệu trưởng chia sẻ.

hocsinh12 11

Trường Tiểu học Phạm Văn Chính được xây dựng trong khuôn viên rộng hơn 7.000 m2, nằm bên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, TP.HCM. Trường có kết cấu 4 tầng, thiết kế hiện đại, hoàn thành sau 15 tháng thi công với kinh phí hơn 70 tỷ đồng. Trường được xây dựng với 30 lớp học, phục vụ 1.050 học sinh. Năm đầu tiên, 15 lớp được đưa vào sử dụng.

hocsinh13 13

Trường được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của giáo viên, học sinh trên địa bàn ngày càng tăng, hướng đến phấn đấu thành trường chuẩn quốc gia.

hocsinh14 13

Trường có 6 phòng chức năng gồm nhà thi đấu đa năng, phòng y tế, phòng lab, tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc. Trong ảnh, học sinh kiểm tra chiều cao tại phòng y tế. Phòng chức năng này được trang bị máy móc hiện đại, tạo thành phòng nha học đường.

hocsinh15 14

Phía trước cổng trường được xây dựng khuôn viên rộng hàng nghìn m2 cho phụ huynh đứng chờ khi đưa đón con, nhằm đảo bảo an toàn giao thông tuyến đường huyết mạch phía trước. Cũng trong ngày 4/9, ngoài ngôi trường này, 3 trường khác trên địa bàn TP.HCM tổ chức khai giảng sớm, kết hợp khách thành trường mới, Đó là trường Tiểu học Phan Huy Ích (quận Tân Bình), THPT Phong Phú (Bình Chánh), THCS Trần Phú (quận 12).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn