Đời sống

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang

Thứ Sáu, 19/08/2022 13:15:00 +07:00

(VTC News) - Được cải tạo với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng nhưng cảng cá Hoằng Phụ bị bỏ hoang, ảnh hưởng của việc bồi lắng khiến tàu thuyền “khổ sở” khi ra vào khu neo đậu.

Video: Cảng cá Hoằng Phụ hơn 43 tỷ đồng bị bỏ hoang

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 1

Năm 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt tiểu dự án nâng cấp bến cá Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa) thuộc dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư 43,6 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 2

Các hạng mục được đầu tư, nâng cấp làm mới bao gồm nhà điều hành, cọc neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, cấp thoát nước, bể xử lý nước thải, đắp đất, kè bờ bao, hai nhà tiếp nhận và phân loại thủy hải sản khi tàu cá cập bến.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 3

Đến năm 2017, dự án này hoàn thành và giao cho UBND huyện Hoằng Hóa quản lý, khai thác, tuy nhiên cảng cá đã không được sử dụng mà lại bỏ hoang cho đến nay gây lãng phí ngân sách.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 4

Ngư dân Nguyễn Văn Sơn (trú tại thôn Tân Sơn, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) cho biết, do ảnh hưởng của việc bồi lắng khiến việc tàu thuyền ra vào cảng phải phụ thuộc vào thủy triều. Năng suất đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương cũng bị ảnh hưởng.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 5

Theo ghi nhận của PV VTC News, khác với khung cảnh nhộn nhịp mua bán tại cảng cá thì cảng Hoằng Phụ nằm trơ trọi, không một bóng người. Các tàu trên 20CV không thể vào khu neo đậu do cửa lạch bị bồi lắng, một số thuyền nhỏ của ngư dân địa phương đang chờ thuỷ triều lên để được ra khơi.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 6

Khi thuỷ triều rút xuống, thuyền của ngư dân nằm “treo” trên đáy sông.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 7

Chân vịt nằm kẹt trong bùn đất tại bãi đậu thuyền cảng cá Hoằng Phụ.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 8

Nhiều tàu thuyền cỡ lớn bị mắc kẹt “vào không được, ra không xong” những lúc thuỷ triều rút.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 9

Các hạng mục của cảng cá xuống cấp trầm trọng.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 10

Dãy nhà điều hành do lâu ngày không được sử dụng dẫn đến rêu xanh bủa vây, cây cỏ mọc xen lấn.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 11

Máy móc cũng chịu chung số phận nằm “phơi sương” sau nhiều năm bỏ hoang.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 12

Cảng cá không có nguồn thu sau nhiều năm hoạt động do các loại tàu lớn không thể vào neo đậu.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 13

Thông tin với VTC News, một cán bộ xã Hoàng Phụ thừa nhận, quá trình khai thác, sử dụng bến cá Hoằng Phụ chưa phát huy được hiệu quả đầu tư. Số lượng tàu cá ra vào bốc dỡ sản lượng thủy sản cũng như tiếp nhận dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản rất hạn chế.

Ảnh: Tàu thuyền nằm ‘trơ đáy’ bên cảng cá hơn 43 tỷ đồng bỏ hoang  - 14

Sau một thời gian bỏ hoang, UBND huyện Hoằng Hóa đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Thanh Hóa phương án tổ chức mời doanh nghiệp vào đầu tư khai thác, quản lý bến cá và đã được Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đồng ý.

Ngày 31/3/2022, ông Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa đã ký quyết định về việc đấu giá cho thuê quyền khai thác bến cá Hoằng Phụ.

Tuy nhiên, đến nay công tác tổ chức đấu giá vẫn không thể diễn ra do chỉ có 1 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nhưng doanh nghiệp này lại không đủ điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định.

TRỌNG TÙNG - TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn