Ảnh: Tàu buồm Hải quân Ấn Độ cập cảng Đà Nẵng

Thời sựThứ Ba, 01/01/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Tàu vinh dự mang tên “SUDARSHINI” là tên "người phụ nữ đẹp Sundari”, em gái cùng cha khác mẹ của Đức Phật Thích Ca.

(VTC News) - Sáng 1/1/2013, tàu huấn luyện INS SUDARSHINI thuộc Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng sau 1 ngày gián đoạn do gió lớn.


Tại buổi đón tiếp có đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng; Sở Ngoại vụ thành phố.
Sáng 1/1/2013, tàu INS SUDARSHINI thuộc Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày.  
Trong thời gian ở Đà Nẵng, thủy thủ đoàn sẽ chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, UBND thành phố Đà Nẵng; tham quan các địa phương như: Đà Nẵng, Hội An, Thừa Thiên Huế và tham gia thi đấu thể thao với chiến sỹ Vùng 3 Hải quân.

Chương trình thăm hữu nghị Đà Nẵng của sĩ quan và thủy thủ tàu INS SUDARSHINI sẽ kéo dài đến ngày 3/1/2013. Sự kiện nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Ấn Độ.
INS SUDARSHINI là tàu buồm huấn luyện mang số hiệu AVLL, hô hiệu A77 thuộc lực lượng Hải quân Ấn Độ đầu tiên đến Việt Nam trong năm 2013. Con tàu thuộc lớp INS Tarangini, biên chế lực lượng Hải quân Ấn Độ.

Tàu có chiều dài 54 m, rộng 8,5 m, mớn nước 4,8 m, lượng giãn nước 430 tấn do Trung tá N SHYAM SUNDAR làm chỉ huy. Trước khi đến Đà Nẵng, tàu khởi hành từ Manila (Philippine) mang theo 10 sỹ quan, 30 học viên và 40 thủy thủ trước khi đến Việt Nam.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Đà Nẵng, cảng tiếp theo của tàu là Sihanoukville (Campuchia).
INS SUDARSHINI được thiết kế bởi Colin Mudie, một kiến trúc sư hải quân và nhà thiết kế du thuyền đến từ Vương quốc Anh và đóng bởi công ty Goa Shipyard Limited. Và vinh dự mang tên “SUDARSHINI” là tên "người phụ nữ đẹp Sundari”, em gái cùng cha khác mẹ của Đức Phật Thích Ca.

INS SUDARSHINI có 20 buồm; 7,5 km sợi dây thừng; 1,5 km dây cáp thép; buồm của tàu có tổng diện tích khoảng 1.035 m2 và có thể duy trì trên biển trong ít nhất 20 ngày.
Trước đó, theo kế hoạch, sáng 31/12/2012, tàu INS SUDARSHINI cùng sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ cập cầu cảng Tiên Sa.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc khiến biển trong khu vực có sóng, gió lớn, nên để đảm bảo an toàn cho tàu, lịch trình chuyến thăm đã bị gián đoạn và đến sáng 1/1/2013 tàu mới có thể cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn