Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung

Tin nhanh 24hThứ Hai, 26/07/2021 13:31:57 +07:00
(VTC News) -

Ngư dân, tiểu thương khẩn trương chuyển những lô hàng hải sản cuối cùng trước giờ Đà Nẵng dừng hoạt động Âu thuyền-cảng cá Thọ Quang để phòng chống dịch COVID-19.

Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung - 1

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, xuất hiện một số điểm nóng mới, đặc biệt là cảng cá Thọ Quang. Vì thế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp Sở Công Thương có phương án chuyển cá và các loại hải sản từ cảng cá Thọ Quang về các chợ trên địa bàn thành phố.

Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung - 2

Sau khi nhận thông báo của UBND thành phố Đà Nẵng, sáng 26/7 các chủ tàu, tiểu thương khẩn trương đưa hải sản ra khỏi khu vực cảng cá để chuyển đến kho tập kết cũng như các chợ trên địa bàn. 

Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung - 3

Trên đường Vân Đồn phía ngoài Âu thuyền-cảng cá Thọ Quang, hàng dài xe chở hải sản đậu đỗ chờ chuyển hàng.

Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung - 4

11h30 ngày 26/7, ngư dân, tiểu thương đóng những thùng hải sản cuối cùng trước thời điểm đóng cửa cảng cá Thọ Quang lúc 15h. 

Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung - 5

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, đã phát hiện 19 ca bệnh COVID-19, trong đó 10 ca buôn bán ở cảng cá, 9 ca liên quan. Đây là chuỗi lây nhiễm COVID-19 ở mức nguy cơ cao, yêu cầu tất cả những người mua bán, giao dịch, vận chuyển, lao động, từng đến Âu thuyền-cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn từ ngày 10/7 đến nay khẩn trương liên hệ hoặc đến ngay cơ quan y tế địa phương khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung - 6

Trưa 26/7, trước giờ cảng cá-âu thuyền lớn nhất miền Trung dừng hoạt động, một người dân tranh thủ đến mua cá.

Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung - 7

12h ngày 26/7, tất cả các chủ vựa hải sản tại chợ cá Thọ Quang (Âu thuyền-cảng cá Thọ Quang) hoàn tất các khâu chuyển hàng, dọn dẹp sạch sẽ thực hiện tạm dừng kinh doanh theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung - 8

Trong ngày 26/7, UBND quận Sơn Trà bố trí lực lượng tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19, cũng như phối hợp triển khai thực hiện chủ trương của thành phố về tạm dừng hoạt động cảng cá Thọ Quang. UBND các phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang phối hợp với Ban quản lý Âu thuyền-cảng cá Thọ Quang, Đồn Biên phòng Sơn Trà... quản lý chặt chẽ địa bàn, xử lý tình trạng tụ tập đông người để trao đổi, mua bán cá trên các tuyến đường xung quanh cảng cá Thọ Quang.

Ảnh: Tất bật chuyển hải sản trước giờ đóng cửa cảng cá lớn nhất miền Trung - 9

Trước đó, tối 25/7, Đồn Biên phòng Sơn Trà thông báo đến các chủ tàu cá tạm thời không cập cảng cá Thọ Quang. Các tàu cá của Đà Nẵng di chuyển đi bán cá ở các nơi khác. Các tàu cá ngoại tỉnh cũng quay đầu về các tỉnh cập cảng. Ban quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cũng đã thông báo cho các tiểu thương chợ đầu mối thủy sản Đà Nẵng không nhập hàng của các tàu cập bến.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp