Ảnh: Tận thấy nhà máy thua lỗ nghìn tỷ của cựu Tổng giám đốc Vũ Đình Duy

Thời sựThứ Ba, 08/11/2016 08:05:00 +07:00

Vắng vẻ, hoang vu, hoạt động cầm chừng là những gì đang hiện hữu tại nhà máy 7 nghìn tỷ do ông Vũ Đình Duy từng làm Tổng giám đốc.

Liên quan đến việc ông Vũ Đình Duy - cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần hoá dầu và xơ sợi dầu khí (PVTex) xin “đi nước ngoài trị bệnh”, nhóm PV VTC News đã có mặt tại nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ (Hải Phòng) để tìm hiểu thông tin.

Được biết, nhà máy xơ sợi Đình Vũ có chi phí đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Nhà máy này do Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) nắm giữ trên 75% vốn cổ phần, dự định dùng nguyên liệu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất để chế biến thành xơ sợi.

5

Khu nhà hành chính PVTex Đình Vũ (Hải Phòng) 

Nhà máy được xây dựng với mục tiêu đầy tham vọng: đáp ứng 40% thị phần thị trường sản phẩm xơ và 12% sản phẩm sợi, chủ động về nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, nhà máy này đã liên tục báo lỗ.

Ông Vũ Đình Duy (SN 1975), có học vị Thạc sỹ công nghệ hóa học, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PVTex từ ngày 15/7/2009 cho đến tháng 2/2014.

Sau đó, ông Duy bị giáng chức làm Phó bí thư Đảng ủy, phó Tổng giám đốc PVTex.

Ngày 12/12/2014, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hải Phòng với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Thời điểm chúng tôi đến, bên trong khuôn viên nhà máy nghìn tỷ này là khung cảnh vắng vẻ, lác đác bóng dáng một vài công nhân và mấy bảo vệ ngồi ở cổng.

Video: Tận thấy nhà máy nghìn tỷ do ông Vũ Đình Duy từng làm Tổng giám đốc

Chúng tôi đã chủ động nối máy với ông Hồ Chí Dũng - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp của nhà máy, nhưng ông Dũng đã từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy với lý do phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Chúng tôi xin được tham quan và ghi nhận các hoạt động sản xuất của nhà máy nhưng ông Dũng cũng từ chối vì nhiều lý do khác nhau.

Tuy nhiên, một cán bộ (xin giấu tên) chia sẻ: "Một số máy móc, trang thiết bị ở khu vực sản xuất đã đóng cửa, phủ bạt, phủ nilong để bảo vệ, chả ai vào chả ai ra nữa".

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ (PVTex, Hải Phòng):

2

Cổng vào nhà máy được đầu tư xây dựng hiện đại.  

3.1

 Hai bên là hệ thống đài phun nước đang có dấu hiệu hoen gỉ, cũ kỹ vì lâu không hoạt động.

3

 

6

 Một khu vực sản xuất lớn nhưng rất ít công nhân làm việc

7

 Khu vực sản xuất  được dựng hàng rào chắn "nội bất xuất, ngoại bất nhập" nếu không có nhiệm vụ

8

 Một khu vực lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nhìn rất  hoành tráng, hiện đại

9

 Tuy nhiên, những hình ảnh hoen gỉ, xuống cấp như thế này không hiếm thấy quanh nhà máy

10

 Nhìn từ ngoài vào, đống thiết bị, máy móc này như thể đang 'nghỉ ngơi'

14

Từ những chiếc đèn cao áp đến hệ thống camera giám sát quanh tường bao nhà máy đều đang tạm dừng hoạt động.

15

 Đi đến đâu quanh nhà máy cũng thấy sự đầu tư hoành tráng, hiện đại

16

Nhưng nó đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, không thấy có sự duy tu, bảo dưỡng 

18

 

19

Những máy móc, thiết bị được đầu tư hoành tráng nhưng chỉ hoạt động cầm chừng.

20

Đống phế thải ở 1 góc nhà máy

21

Cỏ rác, phế thải vứt tràn ra đường đi trong nhà máy không được thu dọn 

22

Những thùng phi chứa vật tư, nhiên liệu trở thành đống sắt hoen gỉ

23

 Cổng phía sau nhà máy - nơi ra vào xuất nhập hàng hóa dường như đã đóng cửa từ lâu

IMG_9371

 Những thiếc thùng phi chứa vật tư, nhiên liệu giờ cũng được tận dụng để chặn cổng ra vào

Minh Hải - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn