Ảnh: Sương mù dày đặc, phủ kín đường phố Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 24/12/2015 01:00:00 +07:00

ơng mù dày đặc xuất hiện từ đêm tới sáng sớm ở Hà Nội khiến nhiều nhà cao tầng ở Thủ đô “biến mất”, giao thông qua nhiều tuyến phố khó khăn do bị hạn chế tầm nh

(VTC News) – Sương mù dày đặc xuất hiện từ đêm tới sáng sớm khiến nhiều nhà cao tầng ở Thủ đô “biến mất”, giao thông bị hạn chế tầm nhìn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, tại Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, tại Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào. Gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV thì sáng nay ngày 24/12, hiện tượng sương mù dày đặc xuất hiện đã xuất hiện, bao phù toàn bộ khu vực trung tâm Tp Hà Nội.
Theo ghi nhận của PV, sáng 24/12, hiện tượng sương mù dày đặc đã xuất hiện, bao phù toàn bộ khu vực trung tâm Hà Nội. 

Những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội như Keangnam, Lotte dần dần biến mất trong làn sương mù trắng.
Những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội như Keangnam, Lotte dần dần biến mất trong làn sương mù trắng. 

 

Thời điểm 7 giờ sáng, vẫn rất khó có thể quan sát thấy tòa nhà Keangnam dù chỉ cách xa vài trăm mét.
Thời điểm 7 giờ sáng, vẫn rất khó có thể quan sát thấy tòa nhà Keangnam dù chỉ cách xa vài trăm mét. 

Hồ Tây, chùa Trấn Quốc cũng chìm trong một làn sương mờ ảo.
Hồ Tây, chùa Trấn Quốc cũng chìm trong một làn sương mờ ảo. 

Nhiều phương tiện Ôtô, xe máy lưu thông trên đường phải bật đèn phá sương để di chuyển.
Nhiều phương tiện ôtô, xe máy lưu thông trên đường phải bật đèn phá sương để di chuyển. 

 

Do sương sớm kèm độ ẩm cao nên nhiều người ra đường có thể cảm nhận rõ cái lạnh buốt giá.
Do sương sớm kèm độ ẩm cao nên nhiều người ra đường có thể cảm nhận rõ cái lạnh buốt giá. 

Trẻ em được cha mẹ che chắn kĩ càng để tránh sương, hơi ẩm làm ảnh hưởng tới sức khỏe.
Trẻ em được cha mẹ che chắn kĩ càng để tránh sương, hơi ẩm làm ảnh hưởng tới sức khỏe. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư, từ đêm 24, miền Bắc đón đợt gió mùa đông bắc mới nên sáng 25, Hà Nội bắt đầu bước vào đợt rét mới. Đợt rét này khá đậm và sẽ kéo dài đến hết năm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn T.Ư, từ đêm 24, miền Bắc đón đợt gió mùa đông bắc mới nên sáng 25, Hà Nội bắt đầu bước vào đợt rét mới. Đợt rét này khá đậm và sẽ kéo dài đến hết năm. 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn