Ảnh: Sóng đánh vỡ hơn trăm mét kè chắn sóng, 300 hộ dân chài nơm nớp lo

Thời sựThứ Hai, 04/11/2019 10:42:00 +07:00

Tuyến kè cứng chắn sóng biển bị sóng đánh vỡ chỉ nằm cách nơi hơn 300 hộ dân thôn Thạch By 2 đang trú ngụ khoảng 10 mét.

sat-lo (1)

Gần một tuần nay, dân thôn  Thạch By 2 (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) nơm nớp lo sợ vì tuyến kè cứng  dài tầm 1 cây số chạy dọc  theo làng chài liên tục bị sóng biển công phá.

sat-lo (5)

Từ ngày 30/10 đến nay, mưa to cộng với sóng biển dâng cao 5-7 mét không ngừng khoét sâu vào bờ, phá nát gần trăm mét kè cứng có nhiệm vụ chắn sóng biển. 

sat-lo (12) 3

 Nhiều đoạn thân kè bị đứt gãy, mái taluy bị sóng đánh tan tác.

sat-lo (4) 4

"Bức tường thành" có kết cấu bê tông cốt thép những tưởng kiên cố nhưng lại lâm vào tình cảnh nứt toác. 

sat-lo (13) 5

 2 bên "bức tường thành" này được chèn bởi hàng ngàn tảng đá khổ lớn; nhưng các tảng đá này cũng bị sóng dữ đánh vỡ nát. 

sat-lo (10) 6

Theo quan sát của phóng viên VTC News, khoảng cách từ tuyến kè cứng này đến khu dân cư (nơi hơn 300 hộ dân đang trú ngụ) chỉ khoảng 10 mét. 

sat-lo (8) 7

"Vào mùa mưa bão, bà con làng chài cứ canh cánh nỗi lo sóng biển tràn vào tận nhà, gây ngập úng. Mấy ngày qua, sóng dữ tiếp tục uy hiếp bờ kè khiến chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên", một người dân thôn Thạch By 2 giãi bày. 

sat-lo (2) 10

Ngày 4/11, trả lời VTC News, ông Giả Tấn Tàu (Phó Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh) cho biết, tuyến kè thuộc thôn Thạch By 2 được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Theo thời gian, kè xuống cấp bởi tác động của thời tiết, sóng biển. "Từ năm 2017, kè lâm vào tình trạng hư hỏng do sóng biển tàn phá. 3 năm qua, cứ sau mỗi mùa mưa bão, chính quyền địa phương lại rót kinh phí để gia cố nhằm đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, xã có kiến nghị cấp trên đầu tư xây kè mới để giải quyết dứt điểm vấn đề sạt lở, đem lại sự an tâm cho bà con làng chài", ông Tàu nói. 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn