Anh sẽ theo Mỹ tham chiến ở Iraq?

Thế giớiThứ Ba, 12/08/2014 02:45:00 +07:00

Báo Anh nói nhiều nghị sĩ Anh vừa qua đã yêu cầu Quốc hội cho phép Anh tham gia chiến dịch không kích IS.

Theo Guardian, nhiều nghị sĩ Anh vừa qua đã yêu cầu Quốc hội cho phép Anh tham gia chiến dịch không kích IS.

Trước đây, trong giai đoạn tình hình Syria căng thẳng, chính phủ Anh từng đề cập khả năng tham gia cùng quân Mỹ trong cuộc chiến chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, kế hoạch trên không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của giới chính trị và công chúng Anh.
Hàng cứu trợ của Anh cho người Yazidi 

Nhiều nghị sĩ Anh cho rằng, tình hình ở Iraq hiện nay khác nhiều so với Syria, khi phiến quân IS đang đe doạ tính mạng người Thiên Chúa giáo và các tộc thiểu số khác, trong đó có người Yazidi ở miền bắc.
Cựu Ngoại trưởng, thành viên Công Đảng là ông Jack Straw cho biết, Anh cần “cân nhắc các giải pháp khác nhau” để đánh bại IS, trong đó không loại trừ cả hoạt động quân sự.
Anh vừa qua đã tham gia hoạt động cứu trợ đối với người Yazidi ở miền bắc Iraq. London đã sử dụng cả máy bay C-130 Hercules thả nước uống, thực phẩm xuống khu vực người Yazidi đang trú ẩn tại vùng núi Sinjar.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến ở Anh cho rằng, các hoạt động này của London là “chưa đủ”, trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng hỗ trợ người Kurd ở Iraq trong cuộc chiến với phiến quân IS.

Theo Tiền Phong Online
Bình luận
vtcnews.vn