Ảnh: Sau ngập lụt, dân Vinh tất bật phơi sấy hàng hóa, đồ dùng

Thời sựThứ Năm, 17/10/2019 17:20:00 +07:00

Nước rút, nắng lên sau trận ngập lịch sử, các vỉa hè thành phố Vinh, nhất là khu vực chợ, la liệt hàng hóa, đồ dùng ẩm ướt mà người dân đem ra phơi.

Trận mưa lớn nhất trong 40 năm qua khiến thành phố Vinh (Nghệ An) bị ngập lụt trên diện rộng trong 2 ngày 15 và 16/10. Nhiều nhà ở, cửa hàng, kho chứa... bị ngâm trong nước.

Sáng 17/10, sau khi nước rút, người dân thành phố Vinh tranh thủ lúc nắng ráo đem đồ đạc, hàng hóa ra phơi. Đặc biệt, tại các khu chợ, hàng hóa ướt được trải phơi la liệt trên vỉa hè, bao gồm vải vóc, bánh kẹo, nông sản, đồ điện tử…

ngap-lut-6

Các linh kiện, thiết bị điện tử được phơi trên vỉa hè.

Cũng trong sáng 17/10, Tỉnh đoàn Nghệ An huy động gần 300 đoàn viên thanh niên ra khu vực chợ Vinh giúp tiểu thương vận chuyển, sửa soạn lại hàng hóa, ki-ốt.

Hình ảnh người dân phơi hàng hóa, đồ dùng bị ẩm ướt do mưa lụt:

ngap-lut-18 7

Nông sản bị ẩm ướt do mưa lụt, có nguy cơ hỏng nếu không được phơi kịp thời.

ngap-lut-14 5

Những chiếc chiếu cói ngấm nước đang được chủ nhân cố phơi để cứu.

ngap-lut-7

Đồ lưu niệm, thú nhồi bông "sưởi nắng" trước cửa hàng.

ngap-lut-24 10

Hương nhang được phơi đỏ lòe một  góc chợ.

ngap-lut-12 5

Các tiểu thương chợ Vinh đều tranh thủ ánh nắng để phơi hàng. 

ngap-lut-22 7

 Những chiếc chổi đót không chỉ ướt mà còn te tua do nước lụt.

ngap-lut-26 10

Bánh kẹo la liệt trên vỉa hè và lòng đường.

ngap-lut-23 8

Những đôi dép được phơi ngay trên nền đường còn chưa khô hẳn.

ngap-lut-27 11

Do bị ngâm nước, nhiều kiện vải phai màu.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn