Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội

Tin nhanh 24hThứ Hai, 16/08/2021 11:26:00 +07:00
(VTC News) -

Đang trong thời gian giãn cách xã hội nhưng đường phố Hà Nội ùn ứ như ngày thường khiến nhiều người lo lắng nguy cơ lây nhiễm COVID-19, phá vỡ thành quả chống dịch.

Video: Người Hà Nội nườm nượp ra đường như 'tháo khoán' 

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 1

Hà Nội đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VTC News trong sáng thứ Hai (ngày 16/8), các tuyến đường trung tâm của thành phố vẫn tấp nập xe cộ. 

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 2

Hình ảnh đông đúc tại nút giao đường Trường Chinh lúc 7h30 trong tuần thứ ba Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. 

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 3

Các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài vào giờ cao điểm.

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 4

Trên tuyến đường Chùa Bộc, mật độ phương tiện cũng lớn hơn nhiều so với những ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách.  

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 5

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại ngã tư Xã Đàn - Ô Chợ Dừa. Lượng người và xe cộ tham gia giao thông trên các tuyến phố có xu hướng tăng dần trong một tuần trở lại đây.

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 6

Chị Nguyễn Thu Hằng (28 tuổi, trú tại Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Vài ngày gần đây, trên đoạn đường này tôi thấy lượng người di chuyển đông hơn so với những ngày đầu giãn cách, có hôm còn xảy ra ùn ứ. Tình trạng này rất đáng lo ngại, mọi người ai cũng ra đường sẽ rất khó cho lực lượng chức năng, gây nguy cơ phá vỡ thành quả phòng chống dịch bao lâu nay của thành phố".

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 7

Trục đường cầu vượt Tây Sơn hướng đi Nguyễn Lương Bằng và Ngã Tư Sở cũng đông đúc trở lại.

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 8

Trên đường Nguyễn Trãi hướng đi Khuất Duy Tiến, xe cộ nối nhau đi ngày một đông khi bắt đầu vào giờ cao điểm.

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 9

Trên đường Tây Sơn, cả 2 hướng đều đông đúc phương tiện.

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 10

Anh Phạm Trung Hiếu (trú tại quận Cầu Giấy) cho biết, anh rất bất ngờ khi thấy lượng người tham gia giao thông trên đường Tây Sơn vào sáng nay. “Tôi nghĩ Hà Nội cần có những biện pháp thắt chặt hơn việc người dân ra đường không có lý do. Đường phố giờ cao điểm ngày giãn cách mà vẫn ùn ứ như những ngày thường", anh Hiếu nói.

Ảnh: Sáng đầu tuần, đường phố Hà Nội đông đúc như hết giãn cách xã hội - 11

Còn anh Phạm Hải Lương (quận Cầu Giấy) phải thốt lên "dường như Hà Nội đã hết thời gian thực hiện giãn cách xã hội" khi chứng kiến cảnh xe cộ đi lại như mắc cửi trong sáng đầu tuần. "Vì sức khỏe và tính mạng của chính mỗi chúng ta, hy vọng mọi người sẽ nâng cao ý thức phòng dịch hơn nữa. Chỉ khi mỗi người tự coi mình là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống lại COVID-19 thì dịch bệnh mới có thể bị dập tắt. Việc kiểm soát dịch COVID-19 không chỉ là vai trò của Chính phủ và hệ thống y tế mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng để một lần nữa chúng ta chiến thắng được đại dịch", anh Lương chia sẻ.

Đắc Huy - Văn Giang
Bình luận
vtcnews.vn