Anh sẵn sàng giao chiến để giữ quần đảo tranh chấp

Thế giớiThứ Hai, 07/01/2013 09:49:00 +07:00

Ngày 6/1, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nếu cần thiết, nước Anh sẵn sàng giao chiến để giữ quần đảo tranh chấp Falkland (phía Argentina gọi là Malvinas).

Ngày 6/1, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nếu cần thiết, nước Anh sẵn sàng giao chiến để giữ quần đảo tranh chấp Falkland (phía Argentina gọi là Malvinas).

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh BBC, ông Cameron đã nói: "Tôi có những báo cáo thường xuyên về toàn bộ vấn đề này do tôi muốn biết chắc rằng lực lượng phòng thủ của chúng tội mạnh và quyết tâm của chúng tôi cũng cực mạnh."

Khi được hỏi liệu Anh có giao chiến để giữ quần đảo này hay không, Thủ tướng Anh cho biết: "Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi có lực lượng phòng thủ mạnh, trong đó có máy bay chiến đấu và binh lính đồn trú ở quần đảo Falkland."

Cũng trong tuần này, ông Cameron cho biết 3.000 cư dân trên quần đảo Falkland rất mong muốn được giữ quốc tịch Anh và sẽ có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc trưng cầu dân ý về quy chế chính trị dự kiến được tổ chức vào tháng 3 tới.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn