Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 14/11/2020 13:06:42 +07:00
(VTC News) -

Sáng 14/11, lực lượng chức năng và người dân 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống và di dân để ứng phó bão số 13.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 1

Quảng Trị hiện có mưa, gió nhẹ, lực lượng chức năng đang chủ động giúp người dân triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 13.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 2

Lực lượng quân đội đang giúp ngư dân huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đưa tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 3

Tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng vào tận bản làng để tuyên tuyền người dân chủ động chống bão, vận động bà con vùng nguy hiểm sơ tán đến nơi an toàn.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 4

Lực lượng bộ đội biên phòng cũng trực tiếp vào các bản làng giúp người dân chằng chống nhà.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 5

Bộ đội giúp người dân xúc đất, cát đổ vào bao tạo thành vật dụng để chẳng chống mái nhà.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 6

Việc thực hiện các biện pháp chống bão số 13 đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị triển khai khẩn trương, đa số người dân ý thức được sự nguy hiểm của bão và không có dấu hiệu chủ quan.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 7

Lực lượng bộ đội biên phòng ở huyện Đakrông (Quảng Trị) đang cắt tỉa cây để chống bão.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 8

Tại Thừa Thiên - Huế: Từ sáng 14/11, địa phương này có mưa khá to kèm theo gió nhẹ. Chính quyền có văn bản yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 12h ngày 14/11 để tránh bão số 13. Đích thân ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đi về các vùng xung yếu để chỉ đạo, kiểm tra các công tác phòng chống bão.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 9

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đến một số nhà dân để nhắc nhở, tuyên truyền việc phòng, chống bão số 13.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 10

Lực lượng chức năng đang dùng bao cát gia cố bờ biển thuộc xã Phong Hải (huyện Phong Điền) để ứng phó bão số 13.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 11

Việc gia cố bờ biển được gấp rút triển khai do bão số 13 tăng cấp và di chuyển nhanh hơn dự kiến.

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 12

Lực lượng công an cũng vào tận thôn xóm để đưa người dân sơ tán đến nơi an toàn tránh bão số 13. 

Ảnh: Quảng Trị, Huế chạy đua gia cố nhà, sơ tán dân trước giờ bão số 13 đổ bộ - 13

Cán bộ công an che mưa đưa một cụ già ở Huế đến nơi di tản để tránh bão.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 10h ngày 14/11, bão số 13 (Vamco) ở cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 300km, cách Quảng Trị khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22h ngày 14/11, tâm bão ở trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 12 đến 24h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần. Đến 10h ngày 15/11, bão ở ngay trên bờ biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Lào-Thái Lan.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn