Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Tin tức Đại hội ĐảngThứ Bảy, 23/01/2021 13:36:00 +07:00
(VTC News) -

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị phương án bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII.

Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - 1

Những ngày qua, nhiều đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia vào các tình huống diễn tập giả định nhằm xây dựng kế hoạch và triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, các đơn vị nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị, kịp thời triển khai lực lượng chốt chặn ở các hướng, các mũi, tổ chức tuần tra canh gác nghiêm túc chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt, do đó tình huống được xử lý bảo đảm nhanh gọn, an toàn, đúng ý định phương án đề ra.

Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - 2

Mặc dù thời tiết ở Thừa Thiên - Huế liên tiếp có mưa rét nhưng những cán bộ, chiến sĩ quân đội vẫn chăm chỉ tập luyện ngày đêm. "Trên cương vị là Trung đội trưởng, tôi thường xuyên quán triệt bản thân và giáo dục đến toàn bộ quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chiến sĩ trong trung đội phải nắm chắc nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đảng; Phát huy tinh thần, trách nhiệm ý thức của các thành viên kíp xe, trên từng cương vị trưởng xe, pháo thủ, lái xe để sao cho trung đội hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung uý Phan Tiễn Dũng - Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội thiết giáp 3 Bộ Chỉ quy Quân sự Thừa Thiên - Huế chia sẻ.

Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - 3

Đại úy Nguyễn Xuân Lưu - Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 Bộ Chỉ huy Quân sự Thừa Thiên - Huế cho biết: “Đại đội Thiết giáp 3 thường xuyên quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán năm 2021. Năm nay, đơn vị đã chủ động biên chế kíp xe sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thành thục các phương án, tổ chức trinh sát khu tập kết, đường cơ động, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao trong mọi tình huống”.

Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - 4

Ngoài nhiệm vụ luyện tập các phương án bảo vệ mục tiêu trọng điểm, lực lượng vũ trang tỉnh còn tổ chức quán triệt nghiêm túc Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - 5

Lực lượng quân đội ở Thừa Thiên - Huế cũng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị địa bàn, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - 6

Cùng với chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng sẵn sàng tham gia chốt chặn các điểm nút giao thông quan trọng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu.

Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - 7

Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong thời gian vừa qua, đơn vị thực hiện giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng các cơ quan, đơn vị và triển khai kế hoạch luyện tập đến tất cả các lực lượng trong toàn Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bảo đảm các phương án xây dựng sát với yêu cầu mệnh lệnh của cấp trên, sát với thực tiễn của địa bàn đơn vị. Các lực lượng phải luyện tập thuần thục mọi phương án từ đường, hướng cơ động đến tổ chức sử dụng lực lượng.

Ảnh: Quân đội ở Huế luyện tập bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - 8

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đang hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ tập luyện.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn