Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19

Tin nóngThứ Bảy, 11/09/2021 11:52:48 +07:00
(VTC News) -

Ngày 11/9, Bệnh viện Thanh Nhàn triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho thai phụ từ 13 tuần, phụ nữ đang cho con bú.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 1

Sáng 11/9, tại Bệnh viện Thanh Nhàn (42 Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), thai phụ có mặt sớm để được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 2

Khi triển khai tiêm vaccine COVID-19 Pfizer cho phụ nữ đang mang thai từ 13 tuần trở lên, bệnh viện đã gửi link đăng ký, người dân sẽ trực tiếp đăng kí online và khi đến điểm tiêm phải quét mã QR khai báo y tế, đồng thời đối chiếu với danh sách của bệnh viện.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 3

Các bác sĩ sẽ tư vấn về việc tiêm ngừa và hướng dẫn cụ thể về khám sàng lọc trước tiêm, điền phiếu đăng ký, đồng ý tiêm và theo dõi sức khỏe sau tiêm.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 4

Thai phụ đo huyết áp trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 5

Chị Nguyễn Thị Huyền (30 tuổi, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Nhận được thông tin phụ nữ mang thai được tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho mẹ và bé, tôi đã chủ động đăng ký đi tiêm vaccine từ sớm để đảm bảo an toàn cho gia đình và mọi người xung quanh”.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 6

“Tôi mang thai bé thứ 2 và bé được 30 tuần. Tôi nghĩ không có khái niệm vaccine không tốt. Đặc biệt, với phụ nữ mang thai lúc này vaccine nào được tiêm sớm nhất, nhanh nhất và kịp thời nhất là vaccine hiệu quả, an toàn nhất”. Chị Đỗ Thị Kim Thanh (29 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 7

Các thai phụ ngồi chờ tới lượt tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 8

Một nhân viên y tế của Bệnh viện Thanh Nhàn chia sẻ: "Sau khi Bộ Y tế cho phép phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên được tiêm vaccine COVID-19, Bệnh viện Thanh Nhàn đã gửi văn bản xin phép Bộ Y tế cũng như Sở Y tế TP Hà Nội được triển khai tiêm".

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 9

Với phụ nữ mang thai, trước khi tiêm ngoài việc được test nhanh với COVID-19 và sàng lọc như các đối tượng khác thì họ còn được khám thai, đánh giá tình trạng sức khỏe. Nếu thai nhi ổn định thì bác sĩ sẽ quyết định tiêm. 

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 10

Vaccine Pfizer được Hà Nội ưu tiên tiêm người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai trên 13 tuần.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 11

 Sau tiêm, thai phụ cũng cần phải theo dõi sức khoẻ như người bình thường, nếu có dấu hiệu nghiêm trọng xuất hiện như sốt cao, tím tái, thở dốc... cần liên hệ y tế ngay. Đặc biệt, sau tiêm một đến hai tuần, thai phụ cần đi khám thai để kiểm tra em bé.

Ảnh: Phụ nữ mang thai trên 13 tuần ở Hà Nội tiêm vaccine COVID-19  - 12

Trả lời VTC News, bác sĩ Trần Quyết Thắng - Trưởng khoa Phụ sản 1, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Phụ nữ mang thai hơn 13 tuần là 1 trong 3 nhóm người Hà Nội được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Chỉ trong ít ngày bệnh viện mở cổng thông tin đăng ký tiêm vaccine, có hàng nghìn thai phụ đăng ký, cho thấy nhu cầu rất lớn của các bà mẹ".

Đắc Huy-Văn Giang
Bình luận
vtcnews.vn