Ảnh: Phố phường Hà Nội chìm trong biển nước

Thời sựThứ Năm, 08/08/2013 03:17:00 +07:00

(VTC News) – Trời Hà Nội vẫn đang tiếp tục mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội đã bị ngập sâu trong nước.

(VTC News) – Trời Hà Nội vẫn đang tiếp tục mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội đã bị ngập sâu trong nước.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam hoạt động mạnh và phát triển từ tầng thấp lên đến mực 5000m nên Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 – 100mm.


Tại Hà Nội, lượng mưa đo được từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 8/8 ở một số nơi như Láng 62,5 mm; Phúc Tân 81,1mm; Định Công 53,5mm; Văn Quán: 70,5mm; Bưởi 69,9mm; Mễ Trì: 69,1mm; Quan Hoa: 67,7mm; Thượng Cát: 97,5mm; Thanh Trì 116,6mm; Xuân Đỉnh: 74,2mm…

Mưa lớn kéo dài đã khiến các tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu trong nước, trong đó ngập nặng nhất phải kể đến phố Lạc Trung, Lê Trọng Tấn, Giải Phóng – Pháp Vân, ngã ba Trương Định – Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Nguyễn Xiển, Huỳnh Thúc Kháng, Cầu Giấy, Nguyễn Khuyến (Hà Đông)…

mưa lụt
Người đàn ông với chiếc xe bị chết máy giữa biển nước. Ảnh: Bạch Dương 

Tình trạng ngập lụt cũng đang diễn ra tương tự tại một số tuyến khác như Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng- Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều, Thợ Nhuộm, Lĩnh Nam, Thuỵ Khuê, Phạm Văn Đồng…

mưa lớn
Giao thông hỗn loạn vì đường phố ngập lụt. 

Mưa lớn cũng làm nước hồ Gươm dâng cao làm ngập các tuyến đường xung quanh, việc di chuyển xung quanh hồ lúc này rất khó khăn. Các tuyến phố trong khu phố cổ cũng cùng cảnh ngập lụt.

Mực nước các con sông ở nội thành như Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Lừ… đang tiếp tục dâng cao. Lực lượng thoát nước Hà Nội đang huy động tối đa lực lượng và phương tiện để thoát ngập song tình trạng ngập lụt vẫn diễn ra phổ biến.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương, mưa lớn vẫn sẽ tiếp diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.






Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn